Tuổi trẻ Bình Định chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ

Chung tay giúp chính quyền và người dân khắc phục hậu quả bão số 12, Tỉnh Đoàn Bình Định đã huy động hàng ngàn đoàn viên, thanh niên tỏa đi các địa phương trong tỉnh.

Đoàn viên, thanh niên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định dọn vệ sinh giúp Trường Tiểu học số 1 Phước Hòa, huyện Tuy Phước.

Ngày 11/11, Tỉnh Đoàn Bình Định huy động hơn 300 đoàn viên, thanh niên đến các xã vùng rốn lũ Phước Hòa, Phước Thắng (huyện Tuy Phước) làm vệ sinh trường học, đường làng; đồng thời hỗ trợ dựng nhà tạm cho các hộ dân có nhà bị sập. 

Đại úy Lâm Phú Phong - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, 150 đoàn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã về các vùng lũ cùng chính quyền, người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Ngoài dọn dẹp vệ sinh trường học, bộ đội còn giúp bà con dựng lại nhà tạm.

Cũng trong sáng 11/11, đoàn viên, thanh niên lực lượng Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định đã tỏa đi các địa phương bị thiệt hại nặng do mưa bão để hỗ trợ người dân.

Tại thành phố Quy Nhơn, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, sinh viên, học sinh trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân làm sạch bờ biển. Sau bão, hàng chục tấn rác thải tấp vào bờ biển đã được lực lượng thanh niên dọn sạch.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định Nguyễn Xuân Vĩnh cho biết: Bão số 12 gây nhiều thiệt hại cho tỉnh Bình Định; trong đó, Tuy Phước là địa phương có số nhà bị sập lớn nhất với hơn 110 nhà bị sập, 70 nhà bị tốc mái, 3.000 nhà bị ngập nước, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm 55/57 điểm trường của huyện này bị ngập sâu; 28 điểm trường bị tốc mái, sập trần, sập tường rào. Để kịp thời hỗ trợ người dân, Tỉnh Đoàn đã phát động phong trào tình nguyện giúp bà con khắc phục hậu quả mưa bão.

Hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động làm sạch môi trường, vệ sinh trường học, giúp dân dựng nhà tạm... Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục huy động lực lượng thanh niên về các vùng bị thiệt hại nặng giúp chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Ngành Y tế hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão
Ngành Y tế hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa bão

Ngày 10/11, Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường cho biết, nhằm kịp thời chỉ đạo, hỗ trợ ngành Y tế các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả bão số 12, Bộ Y tế đã thành lập 7 đoàn công tác trực tiếp đến các tỉnh bị ảnh hưởng bão số 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN