Hậu Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID–19 vào chiều 31/7, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 7 ngày.

Chú thích ảnh
Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đề nghị, tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và các quy định khung giờ giới nghiêm, giờ đi chợ... thêm 7 ngày để phấn đấu mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” trong thời gian ngắn nhất. Các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai tinh thần chỉ đạo của Trung ương; toàn hệ thống chính trị, toàn tỉnh tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn lây bệnh, phân công nhiệm vụ đến từng cá nhân, người chỉ huy, người phối hợp, bố trí đủ lực lượng chia thành các tổ trực luân phiên tại các chốt kiểm soát.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện đi qua tỉnh; tuần tra, kiểm soát các tuyến đường thủy trong tỉnh, đảm bảo không lọt mầm bệnh vào địa băn. Đối với người cách ly tại nhà phải giám sát chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm của địa phương, tổ phòng, chống COVID cộng đồng. Tại các khu vực phong tỏa phải tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt quy định giãn cách; đối với khu cách ly tập trung tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu, ngành y tế, các địa phương mở rộng các khu cách ly, nâng cao năng lực điều trị, đặc biệt là trang thiết bị điều trị tích cực; tăng cường đào tạo, tập huấn cho y, bác sĩ, điều dưỡng. Đồng thời, dự báo sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để ứng phó với các kịch bản theo phương châm “T+1”, tức là chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người ở cấp độ ứng phó dịch cao hơn.

Bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch, không để “chặt ngoài, lỏng trong”. Các địa phương, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức và các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, trường hợp cán bộ thực thi nhiệm vụ mà vi phạm thì phải xử nặng hơn người dân; đồng thời khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể thực hiện tốt.

Tỉnh Hậu Giang đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, hỗ trợ kịp thời người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Cùng với đó, chủ động xây dựng kế hoạch tiêm chủng đợt tiếp theo, sử dụng tối đa số vaccine được cấp để đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng cao nhất có thể. Tỉnh cũng xây dựng kế hoạch đón người dân trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh chi tiết, cụ thể, khoa học, an toàn, phù hợp với cơ sở và kịch bản phòng, chống dịch; chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hậu COVID-19, quan tâm tạo công ăn việc làm cho người dân trở về từ ngoài tỉnh.

Sau cuộc họp, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có văn bản số 1442/UBND-NCTH về việc tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Tiếp tục thực hiện quy định người dân không được ra đường kể từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Thời gian kéo dài là 7 ngày kể từ 0 giờ ngày 2/8.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Tính đến 12 giờ ngày 31/7, tỉnh Hậu Giang ghi nhận tổng số ca mắc và nghi mắc COVID-19 là 204 trường hợp, hiện đã điều trị khỏi cho 53 ca. Đến ngày 30/7, toàn tỉnh đã tiêm vaccine cho 3.410 người; đạt 11,96% trên tổng số 28.510 liều vaccine COVID-19 đợt 3. Tổng năng lực cách ly tập trung theo kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh là 77 cơ sở với khả năng tiếp nhận 10.001 người.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Hậu Giang, Trà Vinh triển khai phương án đưa người dân về từ TP Hồ Chí Minh
Hậu Giang, Trà Vinh triển khai phương án đưa người dân về từ TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/7, lực lượng chức năng các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh đã triển khai một số phương án đưa người dân địa phương từ TP Hồ Chí Minh trở về. Các phương án được triển khai đều đảm bảo nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN