Hậu Giang, Trà Vinh triển khai phương án đưa người dân về từ TP Hồ Chí Minh

Ngày 30/7, lực lượng chức năng các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh đã triển khai một số phương án đưa người dân địa phương từ TP Hồ Chí Minh trở về. Các phương án được triển khai đều đảm bảo nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Đưa khoảng 600 công dân Hậu Giang từ TP Hồ Chí Minh về theo hai đợt

Chú thích ảnh
Bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Ngày 30/7, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch hỗ trợ đón công dân của tỉnh từ TP Hồ Chí Minh có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ trở về là công dân của tỉnh đang học tập, lao động tại TP Hồ Chí Minh, không thuộc trường hợp F0, gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; có nguyện vọng trở về địa phương.

Các nhóm đối tượng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gồm, người già, trẻ em; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người khuyết tật; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, đi công tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng; học sinh, sinh viên (nhóm 1). Nhóm 2 gồm, lao động tự do; người lao động bị mất việc làm và nhóm 3 là các đối tượng khác. Công dân có nhu cầu trở về tỉnh đăng ký tại Trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ: https://sldtbxh.haugiang.gov.vn); hoặc App Hậu Giang.

Công dân đang sinh sống, học tập tại TP Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cho người thân để đăng ký qua Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi công dân đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đăng ký tại các địa chỉ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh. Công dân phải thực hiện đăng ký theo mẫu hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang và được sự thống nhất của cơ quan chức năng, nơi công dân tỉnh đang cư trú tại TP Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Việc tổ chức đưa công dân đáp ứng các điều kiện trở về tỉnh sẽ thực hiện theo từng đợt. Đợt 1, dự kiến từ ngày 3 - 4/8, tổ chức đón các công dân thuộc nhóm 1, số lượng tiếp nhận khoảng từ 200 đến 300 người. Đợt 2, dự kiến từ ngày 11 - 12/8, tổ chức đưa các công dân thuộc nhóm 2 và nhóm 3, số lượng tiếp nhận khoảng 200 đến 300 người.

Các đợt tiếp theo sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh và các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại các vùng dịch. Số lượng công dân đăng ký sau khi được xét duyệt của các địa phương và khả năng tiếp nhận của khu cách ly trong tỉnh. Công dân khi trở về tỉnh sẽ được đưa về khu cách ly tập trung tại khu Hòa An, Trường Đại học Cần Thơ, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Chú thích ảnh
Quang cảnh đường phố ở Phường 1 - phường trung tâm nhộn nhịp nhất thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang sau 18 giờ ngày 30/7. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Trà Vinh ưu tiên tiếp nhận người dân có nhu cầu cấp thiết

Chiều 30/7, UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ban hành kế hoạch đón công dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 trở về từ TP Hồ Chí Minh.
 
Theo đó, công dân có hộ khẩu và nhà ở tỉnh Trà Vinh, đang lao động, học tập tại TP Hồ Chí Minh (nhưng không đang ở trong khu phong tỏa, khu cách ly) có nhu cầu chính đáng, cấp thiết trở về tỉnh trong thời điểm này sẽ được tỉnh Trà Vinh hỗ trợ đưa về và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
 
Điều kiện để tỉnh Trà Vinh tiếp nhận người trở về là phải có kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với SARS CoV-2 (còn giá trị trong 72 giờ) trước thời điểm khởi hành trở về Trà Vinh; có khai báo y tế trên tờ khai y tế; cam kết không phải là trường hợp F1, F2; cam kết chấp hành mọi quy định chống dịch tại địa phương. Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt và các chi phí phát sinh trong khu cách ly khi về đến địa phương người cách ly tự chi trả (trừ các đối tượng được hỗ trợ theo quy định). Phương thức vận chuyển; điểm tập kết; điểm tiếp nhận sẽ được thông báo cụ thể. Tỉnh lưu ý chỉ tiếp nhận người, không tiếp nhận phương tiện.
 
Ban Liên lạc Hội đồng hương tỉnh Trà Vinh tại TP Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp và thẩm định danh sách những người đăng ký về Trà Vinh đảm bảo điều kiện theo quy định; tiếp nhận người dân đăng kí danh sách đến hết ngày 6/8, sau đó tỉnh sẽ tổ chức các đợt đưa người dân về.
 
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết cho biết, tỉnh tiếp nhận theo năng lực địa phương, tiếp nhận đến đâu an toàn đến đó. Tuy nhiên, theo khảo sát ban đầu, số lượng người đăng ký trở về cao hơn nhiều so với năng lực tiếp nhận của các địa phương trong tỉnh. Vì vậy, trước mắt, tỉnh ưu tiên cho nhóm người già yếu, khuyết tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người đi khám chữa bệnh, lao động tự do mất việc, người không có chỗ ở, sinh viên, học sinh, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 
Chia sẻ khó khăn với người dân Trà Vinh đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh Nguyễn Văn Triết động viên bà con bình tĩnh, nếu đang ổn định chưa nên về trong lúc này vì tình hình dịch bệnh tại Trà Vinh đang diễn biến phức tạp. Mới đây, huyện Duyên Hải đã thực hiện cách ly y tế toàn bộ xã Đôn Xuân với 3.437 hộ dân; huyện Trà Cú thực hiện cách ly y tế 4 xã, gồm: Thanh Sơn, Hàm Giang, Phước Hưng, Ngãi Xuyên với gần 11.000 hộ dân. Do đó, hai huyện này hiện không thể tiếp nhận công dân Trà Vinh trở về từ TP Hồ Chí Minh.

TTXVN/Báo Tin tức
Tăng cường phòng chống dịch trên công trường các dự án giao thông
Tăng cường phòng chống dịch trên công trường các dự án giao thông

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Sở Giao thông Vận tải, doanh nghiệp dự án yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thi công xây dựng các công trình ngành giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN