Hành trình những dấu ấn vinh quang của tuổi trẻ cả nước hướng về Đồng Lộc

500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ 16 đơn vị đã tới Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Chú thích ảnh
Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Ngày 21/7, tại Khu di tích lịch sử thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Hội quân và Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc với sự tham gia của gần 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từ 16 đơn vị từ các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc đại diện cho tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, để cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi tưởng nhớ, tri ân công lao của các cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, đặc biệt là 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu  nước, qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao tặng 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Can Lộc, trao 50 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng.

Sau buổi lễ, Hành trình “Những dấu ấn vinh quang” đã tổ chức 5 đoàn hành trình đi trao tặng 30 nhà tình nghĩa trị giá mỗi nhà 50 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; trao 10 sổ tiết kiệm tặng gia đình 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Đồng Lộc trị giá 3 triệu đồng/sổ; 4 sân chơi thiếu nhi trị giá 60 triệu đồng/sân chơi; 1 thư viện sách “Thanh thiếu nhi làm theo lời Bác” trị giá 100 triệu đồng; hai đường điện thanh niên, trị giá 50 triệu đồng; khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí với 1.000 cơ số thuốc và 200 máy trợ thính… Tổng giá trị chương trình ước tính trên 2,3 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để tiếp nối tinh thần Chiến thắng Đồng Lộc, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức đa dạng, phong phú các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thanh thiếu nhi, thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/2018).

Hoàng Ngà (TTXVN)
Gặp người anh hùng phá bom trên chiến trường Đồng Lộc
Gặp người anh hùng phá bom trên chiến trường Đồng Lộc

Trong hành trình trở về thăm chiến trường Đồng Lộc của các cựu thanh niên xung phong tiêu biểu, tôi may mắn ngồi cùng chuyến xe với Anh hùng Lao động Nguyễn Tri Ân - người từng được mệnh danh là “dũng sĩ phá bom”, nghe ông kể về những năm tháng hào hùng không thể quên trên “tuyến lửa” Đồng Lộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN