Hàng rửa xe đông khách, giá tăng gấp đôi, gấp ba trong ngày 29 Tết

Ai cũng muốn có một chiếc xe sạch đẹp để đón Tết, chính vì vậy, ngày 29 tháng Chạp, các điểm rửa xe của Thủ đô đều hoạt động hết công suất, còn khách hàng thì cũng phải mất cả tiếng đồng hồ chờ chực mới đến lượt.

Chú thích ảnh
 Lượng khách rửa xe tăng đột biến trong những ngày cuối năm, đặc biệt là hôm nay, 29 Tết.
Chú thích ảnh
Phố Nhà Hỏa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được mệnh danh là "phố rửa xe", những ngày này tấp nập khách từ sáng đến tối. ​​​​​​Một chủ cửa hàng cho biết, ngày thường anh rửa khoảng 15-20 xe, hôm nay tăng lên 50-60 xe.
Chú thích ảnh
Tuyến phố này có hơn chục hàng rửa xe nhưng hàng nào cũng đông khách, 
Chú thích ảnh
Tuy đông khách và giá cao, anh Đại (phố Nhà Hỏa, Hà Nội) cũng chỉ rửa hết hôm nay, 29 tháng Chạp. Ngày mai, anh sẽ đóng cửa để chuẩn bị đón Tết.
Chú thích ảnh
 Nếu như ngày thường, giá rửa xe máy là 30.000 đồng/ xe, thì hôm nay là 60.000 đồng/ xe.
Chú thích ảnh
Tại các khu đô thị, người dân cũng tranh thủ thuê địa điểm, rửa xe cơ động để kinh doanh kiếm tiền dịp này.
Chú thích ảnh
Anh Lê Mạnh Toàn - thợ rửa xe ở khu tập thể 5 tầng Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Dù công việc khá vất vả, nhưng thu nhập tốt, nên mọi người đều cố gắng kiếm tiền dịp này". 
Chú thích ảnh
Tại một điểm rửa xe ô tô trên đường Trần Khánh Dư, giá rửa xe và dọn nội thất ngày thường là 60.000 đồng/xe thì ba ngày nay đã lên 120.000 đồng/xe. Còn với những điểm rửa xe cao cấp hơn, thì giá đã lên tới 300.000 đồng/xe.
Chú thích ảnh
Nhiều tiệm rửa xe làm việc liên tục từ sáng sớm đến tận 8 - 9 giờ tối mới nghỉ. Có cửa hàng sẵn sàng mở đến trưa 30 Tết để phục vụ khách hàng.

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Cắt tóc, rửa xe, làm gà tăng giá gấp đôi ngày cuối năm
Cắt tóc, rửa xe, làm gà tăng giá gấp đôi ngày cuối năm

Mặc dù giá các dịch vụ tăng gần gấp đôi so với thường ngày, nhưng lượng người tìm đến các cửa hàng cắt tóc, rửa xe, làm gà... vẫn rất đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN