Hà Nội tiếp nhận hơn 12,5 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 27/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng số tiền và hàng lên đến hơn 12,5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
 Ủy ban MTTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển giao hỗ trợ 2.000 bộ kít xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng với Đảng, chính quyền thành phố tham gia phòng, chống dịch. Việc làm này là sự động viên to lớn và tiếp sức cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sớm đẩy lùi dịch COVID-19, để tiếp tục phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, để khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, bên cạnh các biện pháp khoanh vùng, dập dịch thì việc đẩy nhanh tiêm vaccine toàn dân là mục tiêu hướng tới. Đặc biệt, để triển khai tiêm vaccine trên địa bàn thành phố, Hà Nội cần khoảng 1.500 tỷ đồng. Vì vậy, sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân chung tay cùng Chính phủ, thành phố Hà Nội là rất cần thiết, tạo ra sức mạnh tổng hợp để sớm khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Lan Hương mong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy trách nhiệm cùng đồng hành với Thủ đô và cả nước ngăn chặn COVID-19; cam kết Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Đồng quan điểm với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức trao ủng hộ, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) Nguyễn Đức Thành cho biết: Thời gian qua, VietinBank luôn là đơn vị đi đầu và đóng góp nguồn lực mạnh mẽ cho an sinh xã hội, trong đó có việc ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19.

Cụ thể, trong đó năm 2020, VietinBank đã dành hơn 53 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bước sang năm 2021, VietinBank tiếp tục dành nguồn kinh phí 16 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống COVID-19 tại các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K… và ủng hộ Bộ Y tế 25 tỷ đồng để mua vaccine. Với việc trao 5 tỷ đồng ngày hôm nay, VietinBank mong muốn sự ủng hộ này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội, cũng như cả nước.

Hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, khó lường, với tốc độ lây nhiễm cao hơn trước và đa ổ dịch. Trước tình hình đó, Hà Nội đã kích hoạt các hoạt động phòng, chống dịch, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo về sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội. Triển khai nhiều biện pháp quyết liệt khoanh vùng dập dịch, các ban, ngành, địa phương đều sẵn sàng với tinh thần cao nhất để ứng phó với dịch bệnh.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã kêu gọi sự chung tay của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Thủ đô cùng góp sức phòng, chống dịch. Theo đó, từ ngày 1/1 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận tổng số tiền và hàng là 43,1 tỷ đồng, trong đó tiền mặt 39,5 tỷ đồng và hàng hóa trị giá 3,6 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) trao hỗ trợ 5 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát

Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chuyển giao hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 2.000 bộ kít xét nghiệm và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội 1.000 kít xét nghiệm nhanh với tổng trị giá trên 735 triệu đồng để góp phần thực hiện khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 27 /5/2021, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tham mưu và tổ chức hỗ trợ hoạt động phòng, chống dịch với tổng số tiền và hàng giá trị hơn 7,5 tỷ đồng.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Tổng cục Quản lý thị trường ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 1.000 bộ trang phục phòng, chống dịch
Tổng cục Quản lý thị trường ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 1.000 bộ trang phục phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, ngày 26/5, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã ủng hộ tỉnh Bắc Ninh 1.000 bộ trang phục phòng, chống dịch cấp độ III.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN