Hà Nội - Ninh Bình thúc đẩy hợp tác phát triển toàn diện

Ngày 1/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa 2 tỉnh, thành những năm vừa qua.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đánh giá cao, cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ tận tình trên mọi phương diện từ phía Thành ủy Hà Nội trong thời gian qua, đặc biệt từ hội nghị thống nhất chương trình hợp tác cùng phát triển của 2 tỉnh, thành tổ chức tháng 4/2015. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh coi đây là một trong những động lực, điều kiện quan trọng để tỉnh Ninh Bình tiếp thu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mong muốn tiếp tục được Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện để Ninh Bình tiếp thu những kinh nghiệm, kiến thức trong mọi lĩnh vực, tạo tiền đề để Ninh Bình vươn lên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đề nghị thời gian tới cần đẩy mạnh hợp tác, trao đổi trực tiếp giữa các Ban, sở, ngành cùng nhiệm vụ của hai địa phương để cụ thể hóa hơn nữa những nội dung thỏa thuận hợp tác cùng phát triển; tổ chức thường xuyên hơn những chuyến thăm và làm việc tại mỗi địa phương để kịp thời cập nhật thông tin, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao và chúc mừng những thành tích tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng đã hoàn thành trước thời gian nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra như: Thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, thu nhập bình quân đầu người...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng Ninh Bình đã làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là việc đào tạo cán bộ, sắp xếp bộ máy. Qua đây, đồng chí mong muốn 2 địa phương tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, trên mọi lĩnh vực; đặc biệt là trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; thu hút đầu tư; kết nối cơ sở hạ tầng; phát triển văn hóa, du lịch... 

Chú thích ảnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình trao sản phẩm gốm Bồ Bát của địa phương tặng Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. 

Buổi làm việc đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề hai bên đều quan tâm như: Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; liên kết phát triển du lịch; trao đổi thông tin, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhân viên y tế; đẩy mạnh liên kết thu hút đầu tư...

Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Ninh Bình đều cho rằng việc hợp tác thời gian qua bước đầu đã có những kết quả nhất định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi địa phương. Tuy nhiên, kết quả hợp tác còn khiêm tốn, chưa tương xứng với lợi thế, khoảng cách địa lý, tiềm năng, các thế mạnh của hai địa phương như: khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối các khu công nghiệp, tuyến du lịch gắn với truyền thống lịch sử, văn hóa giữa Cố đô Hoa Lư và Thăng Long - Hà Nội...

Hội nghị thống nhất, thời gian tới, Hà Nội và Ninh Bình sẽ tiếp tục hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp huyện của 2 địa phương, tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trao đổi phương thức lãnh đạo, tổng kết thực tiễn, xây dựng văn kiện Đại hội và chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Về phát triển kinh tế - xã hội, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và liên kết phát triển, tạo điều kiện để doanh nghiệp 2 bên gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư trên địa bàn; tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp 2 bên đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội sẽ hỗ trợ Ninh Bình xây dựng thành công một số vùng sản xuất nông sản hàng hóa an toàn, quy mô phù hợp và hình thành chuỗi khép kín chuyên cung cấp cho thị trường Hà Nội; tăng cường cung ứng, tiêu thụ hàng hóa hai chiều góp phần ổn định thị trường, ổn định đời sống nhân dân.

Hai địa phương cũng thống nhất cơ chế chia sẻ thông tin mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường, tiếp tục triển khai tích cực Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy... Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý văn hóa, quản lý lễ hội và phát huy giá trị lịch sử các di tích, danh lam thắng cảnh; tổ chức cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư du lịch của hai địa phương khảo sát, tìm hiểu các cơ hội, thực hiện các dự án phát triển du lịch; trao đổi các kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục, đào tạo; nâng cao kinh nghiệm và khả năng khám, chữa bệnh, triển khai các dịch vụ y tế cộng đồng, dịch vụ chuyên khoa sâu...

Dịp này, thành phố Hà Nội đã trao 3 tỷ đồng tặng Quỹ an sinh xã hội tỉnh Ninh Bình.

Tin, ảnh: Đức Phương (TTXVN)
Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Bờ Biển Ngà
Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Bờ Biển Ngà

Ngày 27/5, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Achi Patrick, Bộ trưởng, Tổng Thư ký của Tổng thống nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà, trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Cộng hòa Bờ Biển Ngà, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN