Hà Nội hoàn tất công tác chuẩn bị, hân hoan chờ giây phút bầu cử

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5 an toàn, chu đáo và đúng luật, đến thời điểm này cấp ủy và chính quyền các địa phương trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã hoàn tất những phần việc cuối cùng, hân hoan đón chờ ngày hội lớn.

Chú thích ảnh
Người dân chung cư PCC1 phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm treo cờ Tổ quốc hướng về ngày bầu cử.

Clip: Hoàn tất những công việc cuối cùng trước ngày hội lớn:

Ngày 22/5, cùng đi với các đồng chí lãnh đạo Thành phố kiểm tra các Tổ bầu cử, điểm bỏ phiếu trên địa bàn Thủ đô, phóng viên báo Tin tức ghi nhận công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được các địa phương hoàn tất những công việc cuối cùng. Danh sách cử tri, lý lịch trích ngang của các ứng cử viên được niêm yết công khai tại điểm bỏ phiếu.

Tại điểm bỏ phiếu số 11, tổ 23, phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), ông Bùi Văn Hưng - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 23 cho biết: “Những ngày qua, tôi và đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thông báo đến các đảng viên, cử tri trong Chi bộ và tổ dân phố nhớ thời gian đến điểm bỏ phiếu trước 7 giờ sáng 23/5 để bầu cử. Khi đi nhớ đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại nơi bỏ phiếu chúng tôi đã niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng quy định. Thường xuyên cập nhật tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn địa phương”.

Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) hoàn tất.

Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vui tươi, phấn khởi, tại các khu vực bỏ phiếu của Thủ đô đã được trang trí khang trang, đẹp mắt. Băng cờ, khẩu hiệu, thùng bỏ phiếu… đặt ngay ngắn tại hội trường khu vực bỏ phiếu. Phía trên cao là cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trang trọng.  

Thời điểm diễn ra cuộc bầu cử chỉ còn tính theo giờ, đây là thời điểm rất quan trọng, quyết định thành công của cuộc bầu cử, cho nên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường, thị trấn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị khu vực bỏ phiếu bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử. Các kịch bản chi tiết, cụ thể cho từng hoạt động được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.  

Chú thích ảnh
Ông Bùi Văn Hưng - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 23, phường Bồ Đề (bên trái ảnh) chuẩn bị niêm phong hòm phiếu.

Tại khu vực bỏ phiếu số 12 đặt tại Đoàn Tiếp viên của Vietnam Airlines trên đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận Long Biên (nơi dành cho các cử tri khu vực cách ly phòng chống dịch COVID-19) chúng tôi nhận thấy tại điểm bỏ phiếu này được bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng rào bảo vệ dựng lên, an ninh được thắt chặt đảm bảo tốt đúng theo quy định giãn cách khi cử tri đi bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết: "Trong nhiều tháng qua Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bồ Đề đã chỉ đạo các Chi bộ, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc vào cuộc quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường".

Chú thích ảnh
Khu vực bỏ phiếu số 12 đặt tại Đoàn Tiếp viên của Vietnam Airlines trên đường Lâm Hạ, phường Bồ Đề, quận Long Biên (nơi dành cho các cử tri khu vực cách ly phòng chống dịch COVID-19) an ninh được thắt chặt.

Qua công tác kiểm tra trước ngày bầu cử, lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải nắm chắc kịch bản, phương án bảo đảm vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tổ chức thành công ngày bầu cử, giữ tuyệt đối an toàn cho cử tri ở từng khu vực, từng điểm bỏ phiếu. Trong đó, cán bộ các tổ bầu cử cần chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở cử tri thực hiện đúng các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch; đi bầu cử đầy đủ, đúng giờ; bầu đúng, bầu đủ và đặc biệt phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về bầu cử.  

Chú thích ảnh
Những kịch bản bảo vệ an ninh trật tự tại điểm bỏ phiếu được các thành viên Tổ bầu cử trao đổi kỹ lưỡng.

Trước đó, ngày 21/5, khi đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chuẩn bị bầu cử tại quận Tây Hồ, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận đánh giá cao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong thời gian ngắn đã hoàn thiện cơ bản 2 khu vực dự phòng cách ly y tế với công suất 1.000 chỗ, sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch. Trước đó, Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với 30 quận, huyện, thị xã triển khai thiết lập ngay các khu vực dự phòng cách ly y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cách ly cho khoảng 30.000 người.  

Theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Thủ đô, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đến nay, toàn thành phố đã thiết lập 72 khu vực cách ly, hiện đã tiếp nhận cách ly y tế hơn 6.000 người, còn có thể tiếp nhận hơn 24.000 người nữa khi cần thiết.

Chú thích ảnh
Phiếu bầu cử được đóng dấu được các thành viên tổ bầu cử bảo quản chặt chẽ, an toàn trước sự giám sát của lực lượng an ninh.

Qua kiểm tra thực tế, nghe và trao đổi với cán bộ cơ sở, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đinh Tiến Dũng nhận thấy, Ban Thường vụ các Quận ủy, Ủy ban Bầu cử các quận, huyện, thị xã đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trước những nhiệm vụ chính trị quan trọng đặt ra. Đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng lòng gánh vác việc chung, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm rất cao của cán bộ, đảng viên, người có uy tín ở cơ sở vào các tổ bầu cử.

Các điểm bầu cử đã bố trí những điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho cử tri đến bầu cử, nhất là yêu cầu khử khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các kịch bản, phương án ứng phó với những tình huống phát sinh, bất ngờ đã được xây dựng, tập luyện để sẵn sàng triển khai với tinh thần hết sức chủ động.

Chú thích ảnh
Nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Chú thích ảnh
Chỉnh trang bảng niêm yết danh sách ứng cử viên trước ngày diễn ra cuộc bầu cử.
Số lượng cử tri toàn thành phố Hà Nội khoảng 5,4 triệu người, với 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 30 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 269 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.056 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 4.831 khu vực bỏ phiếu đã thực hiện đúng quy trình các bước, bảo đảm tiến độ.
Chú thích ảnh

 

Viết Tôn-Trung Nguyên-Đăng Đức/Báo Tin tức
Thanh Hóa: Cử tri dân tộc Mông vùng biên hướng về ngày bầu cử
Thanh Hóa: Cử tri dân tộc Mông vùng biên hướng về ngày bầu cử

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang lan tỏa trong vùng đồng bào dân tộc Mông, huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN