Giao lưu ôn lại truyền thống Trung ương Cục miền Nam

Tối 16/12, tại Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (thuộc địa phận huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức đêm giao lưu ôn lại truyền thống kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (20/12/1960 – 20/12/2020).

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh, lãnh đạo Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam qua các thời kỳ và trên 300 cựu cán bộ, đoàn viên, thanh niên từng tham gia chiến đấu tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đoàn viên, thanh niên của tỉnh... tham dự đêm giao lưu.

Ôn lại truyền thống vẻ vang của những tháng năm chiến đấu oanh liệt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Kháng chiến Đoàn Thanh niên các Cơ quan Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Tâm bùi ngùi nhớ lại, cách đây 60 năm, thanh niên từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về Trung ương Cục miền Nam để sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà cách mạng giao phó. 

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, lực lượng thanh niên làm việc và chiến đấu trong 24 cơ quan Trung ương Cục với đủ mọi ngành nghề, từ văn thư, điện báo, công nhân, nghệ sĩ, đến cầm súng ra mặt trận, với khí thế hừng hực bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Qua 15 năm chiến đấu, 2.000 liệt sĩ đã hy sinh. Sau ngày giải phóng, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo cấp cao, giữ nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, nhiều đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, nhiều người trở thành giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ.

Chú thích ảnh
 Ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh.

Tại buổi giao lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Hùng Thái đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 45 năm giải phóng, với nhiều thay đổi vượt bậc. Tỉnh đã chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy tuyến giao thông liên kết với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và nước bạn Campuchia.

Tỉnh phát triển nguồn nhân lực theo hướng tinh giản, hiệu quả, thành lập được Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế - xã hội tập trung và hướng đến xây dựng chính quyền số thông minh. Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng phát triển du lịch, kết nối các điểm du lịch nổi tiếng gắn với Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, hứa hẹn mang đến nhiều sự đổi mới và phát triển trên quê hương cách mạng.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)
HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội
HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 10/12, kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN