Giáo hoàng Francis gửi lời chúc mừng Năm mới tới Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Giáo hoàng Francis - người đứng đầu Tòa thánh Vatican, mới đây đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng tại buổi Thánh lễ Giáng sinh tổ chức tại Vương cung Thánh đường St. Peter, Vatican.

Chú thích ảnh
Giáo hoàng Francis bắt tay Đại sứ Việt Nam tại Italy tại cuộc gặp. 

Đại sứ Dương Hải Hưng bày tỏ vui mừng được gặp Giáo hoàng và trân trọng gửi lời chức mừng Năm mới tốt đẹp nhất của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến Giáo hoàng; thông báo việc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, chúc mừng cộng đồng Công giáo Việt Nam nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, tích cực đồng hành xây dựng, phát triển đất nước.

Giáo hoàng Francis cảm ơn và gửi lời chúc Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc đến Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh và mong muốn quan hệ hai bên sẽ ngày càng phát triển tích cực hơn nữa trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Trường Dụy  (TTXVN)
Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt xung đột trong thông điệp Giáng sinh
Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt xung đột trong thông điệp Giáng sinh

Trong thông điệp Giáng sinh truyền thống, ngày 25/12, Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột tại Ukraine và nhiều nơi khác trên thế giới, đồng thời nhấn mạnh thế giới đang rất cần hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN