Gia Lai tuyên dương 70 phụ nữ điển hình tiên tiến

Ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ biểu dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể phụ nữ điển hình tiên tiến.

Tại buổi lễ có 30 điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, 40 điển hình được nhận giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua trong các cấp Hội; tôn vinh và khẳng định vai trò, vị thế, đặc biệt là những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ, của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ đối với sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.

Thời gian qua, tại Gia Lai, các phong trào phụ nữ Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế - khởi nghiệp, phong trào xây dựng mái ấm tình thương, đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã... thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ hăng hái thi đua thực hiện.

Chị Ra Lan H’Soan, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ làng Chuét 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku chia sẻ: Thời gian qua, chị đã tích cực vận động hội viên phụ nữ trong thôn, làng chấp hành pháp luật, từ bỏ các hủ tục lạc hậu; qua đó, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con tốt. Muốn vận động được hội viên, bản thân chị luôn gương mẫu, tiên phong đi đầu trong các phong trào.

Việc lựa chọn một hành động cụ thể trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã  được cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai thực hiện hiệu quả. Các cán bộ Hội Phụ nữ  nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, chủ động trong công việc được giao. Hội viên phụ nữ tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ năng lực, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hành tiết kiệm, quan tâm chăm sóc, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều mô hình học tập, làm theo gương Bác, được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng, như: Mô hình “Mỗi tháng giúp cơ sở một phần việc”, câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5 triệu -10 triệu đồng”, “Kho thóc tình thương”, “Làm rẫy tập thể”… để có kinh phí xây dựng mái ấm tình thương, tặng sổ tiết kiệm, tặng quà với số tiền trên 600 triệu đồng cho hơn 500 gia đình hội viên phụ nữ nghèo từng bước ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở trên 17/17 huyện, thị, thành phố. Cuộc vận động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo; hạn chế tình trạng bạo lực gia đình; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, giảm tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. Các trục đường trong thôn, ngõ xóm được đảm bảo sạch sẽ, nhà cửa, bếp ngăn nắp, gọn gàng… góp phần thực hiện các tiêu chí của chuẩn nông thôn mới.

Với nguồn vốn ủy thác hơn 1.400 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cũng từng bước tham gia xóa đói giảm nghèo và giúp hội viên khởi nghiệp hiệu quả. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương xây dựng mô hình làng mới, vận động các hộ di dời nhà theo quy hoạch, gần 300 hộ tham gia mô hình cánh đồng lớn, thành lập 5 mô hình, tổ liên kết; 13 hợp tác xã... góp phần xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phát triển thêm hơn 7.000 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ lên trên 200.000 người, sinh hoạt ở hơn 2.100 chi hội phụ nữ.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Về người lính đặc công được tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc
Về người lính đặc công được tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Liên tục 3 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của đơn vị, Binh chủng và gần đây nhất tham gia đội hình chiến đấu sang Australia giao lưu huấn luyện quân sự và biểu diễn võ thuật được nước bạn đánh giá cao, Trung úy Nguyễn Bá Hạnh, Tổ chiến đấu viên, Đội Chống khủng bố, Lữ đoàn Đặc công 113, Binh chủng Đặc công là một trong 70 gương mặt được tôn vinh tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN