Ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị thiết thực của cử tri Đắk Nông

Trong các ngày từ 25 - 27/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông đã tiếp xúc cử tri tại các xã Quảng Tín (huyện Đắk R’lấp), Đắk Nia (thị xã Gia Nghĩa), Đắk Wil (huyện Cư Jut), Đắk R’la (huyện Đắk Mil) để thông báo nội dung và thời gian dự kiến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri Cư Jút. Ảnh: baodaknong.org.vn

Tại các buổi tiếp xúc, cử tri tỉnh Đắk Nông đã nêu các ý kiến cụ thể, phản ánh một số vấn đề như: Giá cả thị trường bấp bênh, nhất là các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân; tình trạng thiếu giáo viên làm ảnh hưởng đến việc dạy và học; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nhiều nơi còn chậm, thủ tục cấp gây nhiều khó khăn cho người dân. Ở một số địa phương trong tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức còn có biểu hiện "làm khó" người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri cho rằng việc xử lý một số vụ việc của cơ quan chức năng chưa kịp thời, thỏa đáng dẫn đến khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; công tác quy hoạch, sử dụng đất chưa phù hợp, ảnh hưởng đến việc an cư lập nghiệp của người dân.

Một số nội dung khác liên quan đến sự xuống cấp của các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; hệ thống điện, điện lưới nhiều thôn, bản không bảo đảm… ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân cũng được cử tri đề cập và mong muốn các cấp, các ngành sớm đầu tư, khắc phục.

Sau khi lắng nghe những kiến nghị, phản ánh của cử tri, đại diện các sở, ngành, địa phương đã trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cũng tổng hợp các ý kiến của cử tri để phản ánh trên nghị trường Quốc hội.

Anh Dũng (TTXVN)
Cử tri Thái Bình kiến nghị sớm cụ thể hóa cơ chế tích tụ ruộng đất
Cử tri Thái Bình kiến nghị sớm cụ thể hóa cơ chế tích tụ ruộng đất

Trong 2 ngày 26 và 27/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV tại 8 huyện, thành phố, thông báo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN