Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 – 19/5/2011).

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ; các đồng chí lão thành cách mạng... đã dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Việt Minh 70 năm qua và nhấn mạnh: Thời gian sẽ qua đi, nhưng Mặt trận Việt Minh mãi gắn liền với trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20, là một trong những mốc son chói lọi nhất, tô thắm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 81 năm qua.

Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh: Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Việt Minh, chúng ta càng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và biết ơn các vị lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nguyện không ngừng tăng cường về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đoàn kết quốc tế, chung sức chung lòng cùng Đảng và Nhà nước tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trước mắt, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra vào ngày 22/5 tới…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, đồng thời khẳng định: Dù thời gian có qua đi, nhưng Mặt trận Việt Minh luôn gắn liền với trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20, tô thắm truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Các đại biểu bày tỏ niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tự hào về hơn 81 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước đã truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Võ Oanh, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Ủy viên Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Phan Tất Tuân, Giáo sư Trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Ủy viên Trung ương Hội Liên Việt (1945 – 1948), đại biểu Quốc hội khóa I, nguyên cố vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nguyễn Bích Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN