Dư luận xã hội về những vụ việc ‘đình đám’ trong tuần qua

Xét xử hoa hậu Trương Hồ Phương Nga; khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ Hoàng Công Lương; làm rõ tài sản khủng,“biệt phủ” khủng của cán bộ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái là những thông tin thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong những ngày qua.

Trên một số trang báo điện tử, trong những ngày xét xử hoa hậu Phương Nga, thông tin được làm live, cập nhật trực tiếp diễn biến phiên xét xử. 

Các vụ việc liên quan đến tài sản khủng, xây “biệt phủ” của lãnh đạo của tỉnh Yên Bái (Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái); nhà báo Lê Duy Phong (32 tuổi, Trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam) nhận 200 triệu đồng từ Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Yên Bái) cũng được bạn đọc chú ý. Nhiều phóng viên cũng đã đặt câu hỏi về những vụ việc này với Bộ Công an tại buổi họp báo của Bộ này ngày 28/6.

Trong đó, với vụ việc liên quan đến Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, hiện UBND tỉnh Yên Bái đang làm rõ thông tin phản ánh gia đình thiếu tướng Đặng Trần Chiêu có “biệt phủ” tại tổ 44 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. 

Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra tài sản nhà, đất của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) ngày 27/6 cũng đã công bố quyết định thanh tra thanh tra tài sản nhà, đất của gia đình ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý đất đai, cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép của UBND tỉnh Yên Bái với thửa đất tại tổ 42 và tổ 52 phường Minh Tân thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) của gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý). Ông Phạm Sỹ Quý phải giải trình về nguồn gốc tài sản, trong đó có khoản vay ngân hàng 20 tỷ đồng để đầu tư vào đây.

Liên quan đến ông Lê Duy Phong, Trưởng ban bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam, tại cuộc họp báo mới đây của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát cho biết ngày 16/6, Lê Duy Phong cũng tới tỉnh Yên Bái gặp ông Vũ Xuân Sáng (Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư) nêu một số vi phạm của Sở. Lê Duy Phong đã yêu cầu ông Vũ Xuân Sáng đưa 200 triệu đồng để giải quyết vụ việc. Ông Sáng không có đủ tiền nên giao trước 100 triệu đồng. Số tiền còn lại đã được chuyển nốt vào buổi chiều. 

Ngày 23/6, Công an thành phố Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Duy Phong về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Với vụ việc liên quan đến hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Liên bang Nga, là hoa hậu người Việt tại Nga), ngày 29/6, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định cho phép Phương Nga tại ngoại, trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung. 

Hoa hậu Phương Nga tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Trong đó, Hội đồng xét xử yêu cầu điều tra bổ sung để làm rõ bản chất số tiền 16,5 tỷ đồng là tiền ông Cao Toàn Mỹ cho Trương Hồ Phương Nga,...

Riêng với sự cố y khoa khiến 8 bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, hiện đang được dư luận dành sự quan tâm đặc biệt với bác sỹ Hoàng Công Lương. 

Thông tin báo chí cho thấy, ngày 22/6, Công an tỉnh Hòa Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Một trong số 3 bị can bị khởi tố và đã bị bắt tạm giam là Hoàng Công Lương (sinh năm 1986, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội), bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, bị khởi tố vì “Vi phạm qui định về chữa bệnh”. 

Sau khi có quyết định khởi tố bị can Hoàng Công Lương, ngày 26/6, Thầy thuốc nhân dân, GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức - Cấp cứu và Chống độc Việt Nam đã ký đơn kiến nghị gửi lên Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công an về việc cần đánh giá khách quan, tránh oan sai. 

Bộ Y tế cũng đã chính thức thông tin tới báo chí về trường hợp bác sỹ Hoàng Công Lương. Đại diện Bộ Y tế khẳng định, bác sĩ Hoàng Công Lương thực hiện chưa đúng thủ tục hành chính nhưng lỗi này không phải là nguyên nhân trực tiếp khiến 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong. 

Cho đến thời điểm này, dư luận vẫn tiếp tục dõi theo diễn tiến các vụ việc và chờ đợi những câu trả lời và kết luận xác đáng từ các cơ quan chức năng. 

Hoàng Linh/Báo Tin Tức
Tòa trả hồ sơ, cho phép Phương Nga tại ngoại
Tòa trả hồ sơ, cho phép Phương Nga tại ngoại

Ngày 29/6, sau 5 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Liên bang Nga, là hoa hậu người Việt tại Nga) và đồng phạm Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi), cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN