Đồng Nai vận động công chức, viên chức ủng hộ người khó khăn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai có chủ trương vận động công chức, viên chức toàn tỉnh mỗi người dành 3 ngày lương (trong 3 tháng) để ủng hộ những người khó khăn do dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. 

Khi chủ trương này được triển khai, người làm việc trong cơ quan Nhà nước ở Đồng Nai sẽ góp được 60 tỷ đồng dành tặng người khó khăn. Đây là thông tin được ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai ngày 26/8.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh do tác động của dịch COVID-19, những đối tượng yếu thế, công nhân lao động ở các khu nhà trọ trên địa bàn đang gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết công chức, viên chức sống dựa vào lương, thu nhập không cao. Tuy nhiên, đây là thời điểm nhiều người gặp khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm. Với tinh thần tương thân tương ái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kêu gọi công chức, viên chức trong tỉnh chia sẻ cùng cộng đồng, hỗ trợ người yếu thế. Lúc này, sự chung tay, góp sức là rất cần thiết, để nhanh chóng đẩy lùi dịch.

Đồng Nai đang đẩy mạnh triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, nhưng gói hỗ trợ này chỉ có một số đối tượng được thụ hưởng, trong khi đó, dịch bệnh khiến nhiều người mất việc làm. Tới đây, Đồng Nai tiến hành rà soát, bổ sung thêm các đối tượng đang gặp khó khăn, tỉnh sẽ vận động kinh phí hỗ trợ họ. Tỉnh đã công bố rộng rãi các đường dây nóng về y tế, an sinh xã hội ở cấp tỉnh, huyện, thành phố. Bí thư Tỉnh ủy  yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải duy trì sự hoạt động liên tục của đường dây nóng. Đơn vị nào lơ là, để đường dây nóng trục trặc, hoạt động không hiệu quả, tỉnh sẽ xử lý nghiêm khắc.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị bổ sung lực lượng để đến ngày 28/8 hoàn thành việc nhập liệu. Hiện ở Đồng Nai có tình trạng chuyển mẫu chậm, ngành Y tế cần chỉ đạo sát sao, tới đây phải thực hiện chuyển mẫu ngay trong ngày. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm, các địa phương cần quan tâm chất lượng mẫu, phân định các vùng nguy cơ để lấy mẫu phù hợp. Các Trung tâm Y tế phải nhanh chóng trang bị tủ thuốc tại các địa điểm cách ly. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, Trảng Bom và Vĩnh Cửu cần chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch, lên phương án chăm sóc trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai khi trong gia đình có bố mẹ, người thân bị bệnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, tỉnh đã hỗ trợ cho trên 62.000 lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền gần 94 tỷ đồng. Tiến độ chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 được Đồng Nai triển khai nhanh; nhiều huyện, thành phố đã chi 100% tiền hỗ trợ.

Ngoài nguồn hỗ trợ của Nhà nước, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã ủng hộ tiền, trang thiết bị y tế, lương thực với tổng trị giá hơn 93 tỷ đồng. Các nguồn lực này đã được phân bổ về cho các địa phương phục vụ phòng, chống dịch. Sắp tới, tỉnh sẽ lập kho dự trữ lương thực tại các xã, phường để kịp thời hỗ trợ người dân.

Lũy kế đến nay, Đồng Nai có gần 21.000 ca mắc COVID-19. Tỉnh đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 diện rộng, sớm bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng, phấn đấu cuối tháng 8 sẽ khống chế được dịch.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)
Hải Dương ủng hộ 5,5 tỷ đồng và 160 tấn gạo cho các tỉnh, thành phía Nam
Hải Dương ủng hộ 5,5 tỷ đồng và 160 tấn gạo cho các tỉnh, thành phía Nam

Sáng 26/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức Lễ xuất quân, vận chuyển lương thực hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN