Đồng Nai phấn đấu xây dựng quê hương theo lời Bác dặn

Ngày 19/5, tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ dâng hương, báo công với Bác Hồ nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Chú thích ảnh
Di chuyển lên Việt Bắc, lãnh đạo kháng chiến kiến quốc, nơi ở của Bác Hồ chỉ là một ngôi nhà sàn bé hoặc mái lá đơn sơ. ảnh: Tư liệu TTXVN

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cùng các tầng lớp nhân dân tỉnh Đồng Nai đã dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời báo cáo với Người việc làm của đồng chí, đồng bào tỉnh nhà, đã luôn nỗ lực, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Người.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường, với tinh thần vượt khó, nhân dân Đồng Nai đã đặc biệt nêu cao trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, nỗ lực, phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần “tích cực học tập, nỗ lực làm theo”. Từ đây, đã có nhiều chuyển biến tích cực và kết quả quan trọng trong chuyển biến về nhận thức,  hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực to lớn, nền tảng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng nông thôn mới... và tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Giai đoạn 2015 - 2020 toàn tỉnh có hơn 10.600 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực được lựa chọn biểu dương, trong đó có 200 lượt tập thể và cá nhân được biểu dương ở cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, với nhiều nhiệm vụ to lớn, quan trọng đặt ra với tỉnh Đồng Nai. Các cấp ủy đảng, chính quyền cùng nhân dân trong tỉnh nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Để làm tốt những nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân tỉnh Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của từng người.

Mỗi cán bộ, đảng viên cố gắng xứng đáng là công bộc của dân, là học trò, còn cháu của Bác Hồ; xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Lê Xuân (TTXVN)
Cán bộ chủ chốt phải gương mẫu trong học tập Bác
Cán bộ chủ chốt phải gương mẫu trong học tập Bác

Sáng 19/5, tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hoa viếng Bác, sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và trao Huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đến dự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN