Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà đối tượng chính sách tại Cao Bằng

Ngày 13/7, Đoàn công tác do ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, đối tượng chính sách tại tỉnh Cao Bằng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khuya tại xóm 4, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đoàn đã tặng quà 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Mèn tại tổ 1, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng; Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Khuya, xóm 4, xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng; thương binh Hoàng Văn Tung, tổ 8, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng.

Tại buổi tặng quà, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trong việc thực hiện công tác người có công; biểu dương nghị lực, ý chí vươn lên của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng của tỉnh Cao Bằng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xác định việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công là bổn phận, nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Tỉnh cũng cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo cho người có công, gia đình người có công, đặc biệt các đối đối tượng người có công thuộc diện hộ nghèo, gia đình còn khó khăn giúp họ vươn lên thoát nghèo, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà thương binh Hoàng Văn Tung tại tổ 8, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại những nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ, các thương binh; khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc; mong các Mẹ, các thương binh giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, động viên bà con địa phương giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng.

Phó Chủ tịch Thường trực Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Chu Hiệu (TTXVN)
 Quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi với người có công
Quan tâm thực hiện chính sách ưu đãi với người có công

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngày 12/7, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, thương bệnh binh và người có công với nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN