Đồng chí Phan Đình Trạc: Sâu sát, quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Nội chính Trung ương tổ chức chiều 4/7, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, nhân viên, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, chất lượng hiệu quả nhiều mặt công tác tiếp tục được nâng lên. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Theo đánh giá của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, điểm mới trong 6 tháng đầu năm 2022 là Ban đã tích cực, chủ động, phối hợp tốt với Ủy ban Kiểm tra trong trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các vụ việc, vụ án trong quá trình kiểm tra, giám sát; tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến trong công tác giám định, định giá tài sản; tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra một số lĩnh vực chuyên môn sâu, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực như thanh tra việc phát hành, sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh bất động sản; mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc chữa bệnh phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Ban đã chủ động tham mưu đưa 5 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...

Ban Nội chính Trung ương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiên trì, quyết liệt, bản lĩnh trong tham mưu chủ trương, quan điểm, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra tại Đồng Nai, An Giang, Cảnh sát biển...; tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn của Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp ở Trung ương và địa phương tiếp tục được nâng lên...

Chú thích ảnh
Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành xây dựng 3 Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị theo Kế hoạch: Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đề án “Quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án”; Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng". Ban tập trung hoàn thành các Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tổng kết việc rà soát các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị Kiểm toán tại các địa phương; ban hành, thực hiện có hiệu quả hướng dẫn công tác phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo...

Nhấn mạnh việc phải sâu sát, cụ thể, quyết liệt, khoa học hơn nữa trong theo dõi, đôn đốc, tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu phải thường xuyên theo dõi, cập nhật kết quả xử lý các vụ án, vụ việc đảm bảo hệ thống, khoa học; rà soát các vụ án, vụ việc có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý, đảm bảo yêu cầu tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo...

Chú thích ảnh
Tặng Cờ của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề nghị tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và bộ, ngành Trung ương; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; kịp thời nắm bắt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, các vụ việc có biểu hiện oan, sai nghiêm trọng mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm để tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ đạo xử lý...

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có hành tích xuất sắc trong công tác.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu
Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu

Chiều 4/7/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lữ Văn Hùng chủ trì Hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bạc Liêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN