Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Nghệ An

Chiều 22/7, tại Nghệ An, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác mặt trận 6 tháng cuối năm 2015. Dự buổi làm việc còn có ông Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với ban lãnh đạo Mặt trân Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Báo cáo về nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2015, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho biết: Từ đầu năm đến nay công tác tuyên truyền, tập hợp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm, tăng cường. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chủ trì phát động được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân có tiến bộ, 6 tháng đầu năm tham gia giải quyết 195/232 vụ khiếu nại, tố cáo (đạt 84,1%)… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Mặt trận của tỉnh còn gặp những hạn chế như: việc tăng cường, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận có nơi còn lúng túng, việc tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính ở một số nơi hiệu quả chưa cao…

Từ nay đến cuối năm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An sẽ tập trung tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục đổi mới cơ chế, năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp để đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn hiện nay…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kết quả đã đạt được của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, thực hiện đúng tinh thần, phương hướng hoạt động Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa VIII đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Với định hướng đổi mới cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cần tập trung tổng kết khen thưởng 20 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 15 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” ngay trong tháng 8/2015, tạo khí thế mới, để chuyển hướng đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Liên quan đến công tác tổng rà soát chính sách người có công trong hai năm 2014-2015, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tiếp tục tích cực triển khai, hoàn thiện để người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách; đưa ra khỏi diện hưởng chính sách người có công đối với những người không đủ tiêu chuẩn; tập trung hướng dẫn hỗ trợ để đăng ký hồ sơ, xem xét những người có nguyện vọng được xem xét người có công, để có thể tổng kết trong tháng 8/2015, hướng đến tổng kết cuộc tổng rà soát trên phạm vi toàn quốc vào tháng 9/2015. Mặt trận Tổ quốc và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cần tổng hợp, công bố công khai kết quả rà soát tại xã, phường, thị trấn để nhân dân biết, thực hiện giám sát.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, tặng quà 3 gia đình giáo dân ở xóm 6, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh. Đó là gia đình ông Đặng Văn Hường, hộ giáo dân làm kinh tế giỏi; gia đình ông Phạm Ngọc Hậu, hộ giáo dân chính sách, thương binh, nạn nhân chất độc da cam và gia đình ông Nguyễn Văn Thành, hộ giáo dân nghèo.

Phúc Hằng (TTXVN)
Các xã vùng biển Nghệ An nâng cao chất lượng dân số
Các xã vùng biển Nghệ An nâng cao chất lượng dân số

Việc triển khai Đề án kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển (Đề án 52) tại tỉnh Nghệ An đã góp phần ổn định quy mô, cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số vùng biển và ven biển của tỉnh. Trong đó, có vai trò không nhỏ của các địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN