Đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm Hải quân Quốc tế IMDS-2019 

Đoàn Việt Nam do đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu tham dự Triển lãm IMDS-2019.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc của Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN Nguyễn Tân Cương với lãnh đạo Tập đoàn Rosoboronexport. Ảnh: Hồng Quân/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Triển lãm Hải quân Quốc tế lần thứ 9 (IMDS-2019) diễn ra từ 10 - 14/7 tại Saint-Petersburg, Liên bang Nga do Bộ Công thương Liên bang Nga phối hợp với Tập đoàn “Triển lãm Hải quân” tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Nga, Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự, Công ty Xuất nhập khẩu quốc phòng Rosoboronexport và Chính quyền thành phố Saint-Petersburg. Triển lãm đã thu hút sự tham dự của 48 phái đoàn đến từ 35 quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại thành phố Saint-Petersburg lần này, đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác đã tham dự lễ khai mạc IMDS-2019, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí quốc gia Nga (Rosoboronexport), Nhà máy đóng tàu Almaz thuộc Tập đoàn đóng tàu Almaz, Tập đoàn đóng tàu thống nhất, Trung tâm công nghệ đóng và sửa chữa tàu, Tập đoàn vũ khí "Kalasnhikov", thăm tàu tàu khu trục “Đô đốc Kasatonov”, tàu trang bị tên lửa loại nhỏ “Karakyrt-E”, Hệ thống tên lửa bờ “Rubezh - ME”.

Chú thích ảnh
Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN Nguyễn Tân Cương và đoàn thăm chiến hạm Đô đốc Kasatonov. Ảnh: Hồng Quân/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov khẳng định IMDS đã góp phần thúc đẩy sự phát triển và củng cố sự hợp tác kỹ thuật quân sự giữa các nước. Ông Borisov nói: “Tôi tin rằng chương trình triển lãm phong phú, với nhiều mẫu mã thiết bị và vũ khí khác nhau sẽ cho phép tất cả những người tham gia tìm được nhiều cơ hội mới để mở rộng quan hệ kinh doanh. Nói chung, diễn đàn này sẽ góp phần phát triển và tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự quốc tế”.

Phóng viên TTXVN dẫn phát biểu của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosoboronexport, ông Igor Sevastyanov cho biết Nga sẽ giới thiệu những thành tựu và phát triển mới nhất của ngành đóng tàu, các loại vũ khí hải quân, công nghệ và vật liệu đóng tàu tiên tiến tại triển lãm lần này. Ông Sevastyanov khẳng định hiện đang xem xét khả năng cung cấp kỹ thuật hải quân như tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu ngầm cho một số quốc gia Đông Nam Á. Theo ông Sevastyanov, đã có những thành công trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ hải quân của Nga cho các đối tác, trong đó có Ấn Độ và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Mô hình tàu sân bay cỡ lớn lớp Lamantin thu hút sự quan tâm của người tham gia. Ảnh: TASS-TTXVN phát

Trong số các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Nga được trưng bày tại Triển lãm IMDS-2019 đáng chú ý có hệ thống tên lửa mới nhất "Pantsir-ME", tổ hợp tên lửa “Rubezh-ME”, các mô hình tàu sân bay và các hệ thống vũ khí khác dành cho hải quân. Có tổng cộng 353 công ty tham gia giới thiệu, trưng bày vũ khí, thiết bị công nghệ quân sự tại IMDS-2019, trong đó có 28 công ty nước ngoài thuộc 19 quốc gia. Trong khuôn khổ IMDS-2019 còn diễn ra hơn 20 hoạt động hội thảo khoa học, hội nghị liên quan lĩnh vực đóng tàu và hải quân.

Dương Trí – Hồng Quân (TTXVN)
Quân đội Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác tuần tra chung trên biển
Quân đội Việt Nam và Thái Lan tăng cường hợp tác tuần tra chung trên biển

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đô đốc Luechai Ruddit - Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN