Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản thăm Việt Nam

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Đảng, Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản, dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25 đến 28/3/2014.

Chiều 26/3/2014, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, đã tiếp thân mật đoàn.

Đồng chí Ô-ga-ta cảm ơn đồng chí Tô Huy Rứa về những tình cảm nồng ấm, chân thành đối với Đoàn; thông báo về kết quả Đại hội lần thứ 26 của Đảng Cộng sản Nhật Bản được tổ chức vào tháng 1 vừa qua. Đồng chí Ogata Yasuo cho rằng, quan hệ giữa hai Đảng nói chung và giữa lãnh đạo hai Đảng nói riêng thực sự là quan hệ giữa những người cộng sản chân chính; đã được nâng lên tầm cao mới thông qua chuyến thăm Việt Nam tháng 9/2013 của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Si-i Ca-dư-ô và đang phát triển hết sức tốt đẹp với nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó nổi bật là cuộc trao đổi lý luận lần thứ 5 giữa hai Đảng tại Tokyo và cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với Chủ tịch Si-i Ca-dư-ô trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua. Đồng chí khẳng định Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục làm hết sức mình để không ngừng củng cố quan hệ giữa hai Đảng, góp phần tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng tiếp Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do đồng chí Ogata Yasuo dẫn đầu Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Đồng chí Tô Huy Rứa chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ 26 và những thành tựu vừa qua của Đảng Cộng sản Nhật Bản, bày tỏ tin tưởng rằng, thực hiện Nghị quyết Đại hội, Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới to lớn hơn nữa trong thời gian tới, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Đảng. Đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm lần này của đồng chí Ogata Yasuo với việc tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống và hợp tác giữa hai Đảng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và làm phong phú hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trước đó, sáng 26/3/2013, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, làm Trưởng Đoàn, đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản, do đồng chí Ogata Yasuo, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản, làm Trưởng Đoàn.

Trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở, chân thành, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, trao đổi ý kiến sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đánh giá cao những hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng trong những năm gần đây; nhất trí về các biện pháp đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới, trong đó có các hoạt động trao đổi đoàn, trao đổi lý luận, trao đổi thông tin và tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương chính đảng; đồng thời thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai Đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng và các cơ quan truyền thông của hai Đảng nhằm tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ giữa hai Đảng, góp phần tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản, đóng góp tích cực cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, vì hòa bình, ổn định, tiến bộ xã hội trong khu vực và trên thế giới.


TTXVN/ Tin tức

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm Việt Nam
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc thăm Việt Nam

Phó Tổng Thư Ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) bà Phumzile Mlambo-Ngcuka sẽ thăm chính thức Việt Nam...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN