Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào thăm, làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều 7/12, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Quế Lâm, tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào (bên trái) có buổi làm việc với Tập đoàn Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội; Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Qua 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Tập đoàn Quế Lâm đã trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ trên phạm vi cả nước với hệ thống 13 công ty thành viên, trong đó có 8 nhà máy sản xuất phân bón đang hoạt động, trải đều trên khắp các vùng, miền. Hiện năng lực sản xuất của Tập đoàn đạt trên 1.000.000 tấn/năm.

Hàng năm, Tập đoàn Quế Lâm sản xuất và bán ra thị trường hàng trăm nghìn tấn phân bón các loại (NPK, hữu cơ), góp phần không nhỏ trong việc cải tạo đất đai, môi trường, hạn chế thoái hóa, ô nhiễm đất đai, đáp ứng yêu cầu bón phân cân đối, khoa học trong trồng trọt và thực hiện chủ trương kiến tạo một nền nông nghiệp hữu cơ, bền vững.

Hiện Tập đoàn có hệ thống kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm trải dài trên 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam với 250 nhà phân phối cấp 1, hơn 2.000 đại lý cấp 2, cấp 3 và xuất khẩu qua Lào, Campuchia.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane đánh giá cao quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tập đoàn Quế Lâm, coi đây là kinh nghiệm quý giá để nước Lào ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp; đồng thời mong muốn Tập đoàn Quế Lâm sẽ đến Lào tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane tin tưởng sâu sắc hai nước Lào và Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực, góp phần vun đắp và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã khái quát sự phát triển sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh sự phát triển vượt bậc của ngành chăn nuôi không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, mà còn xuất khẩu, khẳng định vị thế ở thị trường quốc tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane (người đeo kính hàng đầu) tham quan Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Biotech Quế Lâm. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã tham quan Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Biotech Quế Lâm, mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học và trao đổi hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 7/12, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có cuộc hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 - 8/12/2021 của Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và Đoàn đại biểu cấp cao Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN