Đoàn công tác Trung ương làm việc tại Bình Dương về phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Chiều 16/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Dương, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Trưởng Đoàn công tác của Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Việt/TTXVN

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Trung ương đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu năm 2016 đến 30/6/2018; báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp tỉnh Bình Dương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng phức tạp theo Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đáng chú ý là các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, chưa phát hiện xảy ra trường hợp oan sai, bức cung, nhục hình; tỷ lệ giải quyết án hàng năm đều đảm bảo chỉ tiêu đề ra, hoạt động tranh tụng tại Tòa được chú trọng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác này. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức trong tỉnh những quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác rà soát, báo cáo kết quả các cuộc rà soát, thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước để phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng kinh tế chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; tập trung khắc phục các hạn chế còn tồn tại thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường công tác công khai trong các lĩnh vực, chỉ đạo cấp ủy, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, nhất là trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng năm 2018, công tác phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng và sai phạm kinh tế được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện quyết liệt, các cơ quan tư pháp luôn chủ động và phối hợp, trao đổi với các cơ quan tham mưu, bám sát theo quy định của Đảng và Nhà nước. Do đó, việc xử lý kỷ luật đối với các đối tượng sai phạm trong thời gian qua đảm bảo đúng quy định.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn công tác của Trung ương và báo cáo giải trình thêm của các cơ quan nội chính, tư pháp nhằm làm rõ về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, cũng như các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bình Dương, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội Chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực tích cực của tỉnh Bình Dương trong công tác cải cách tư pháp và trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Văn Việt/TTXVN

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Bình Dương cần tăng cường bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình không để các đối tượng cực đoan chống đối tôn giáo, hoạt động người nước ngoài có nghi vấn phát sinh thành điểm nóng phức tạp. Tỉnh tập trung rà soát dứt điểm các vụ khiếu kiện, tố cáo kéo dài liên quan đến đất đai, đình công của người lao động, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đã khởi tố liên quan đến vụ việc tụ tập gây rối, tiếp tục thực hiện phòng chống tham nhũng trong cải cách tư pháp.

Tỉnh tăng cường hơn nữa kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp; tổ chức thực hiện về việc triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát; cần nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bình Dương, Đoàn công tác của Trung ương đã tiếp thu, ghi nhận và có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan Trung ương xem xét giải quyết.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Cử tri đề nghị quyết liệt phòng, chống tham nhũng hơn nữa
Cử tri đề nghị quyết liệt phòng, chống tham nhũng hơn nữa

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 1-4/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, thành phố Phan Thiết…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN