Đêm nay, Việt Nam xem được mưa sao băng

Nhờ bầu trời không trăng, Việt Nam có cơ hội để quan sát mưa sao băng Lyrids trong đêm nay rạng sáng mai.

Chòm sao Lyra và trung tâm của trận mưa sao băng Lyrids. Ảnh: Space.


Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, chủ nhiệm Câu lạc bộ thiên văn học trẻ Việt Nam, thời gian lý tưởng nhất để quan sát hiện tượng này là rạng sáng ngày mai, khoảng 1-2h sáng.

Khi đó chòm sao Lyra - trung tâm của trận mưa sao băng sẽ mọc lên khá cao ở hướng đông và dần dần lên tới rất cao trên thiên cầu. Nó rất dễ nhận ra vì có 4 ngôi sao sáng hợp thành một hình bình ảnh gần như hoàn chỉnh, bên cạnh đó là một ngôi sao rất sáng khác, đó là sao Vega (Chức Nữ).

"Trận mưa sao băng diễn ra vào đầu tháng âm lịch, nên không bị ảnh hưởng của ánh trăng, nên Việt Nam có điều kiện quan sát hiện tượng thiên văn đáng chú ý trong những tháng đầu năm 2012", ông Nguyễn Đức Phường, Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam nói.

Cũng theo ông Phường khoảng 2 giờ sáng mai, mưa sao băng Lyrids sẽ đạt cực đại với số sao băng khoảng 20 vệt mỗi giờ.

Cho đến tận ngày 26, người quan sát vẫn có thể thấy một số sao băng của trận Lyrids, nhưng với số lượng nhỏ hơn.


Theo vnexpress.net

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN