Đêm 13/2, Bắc Bộ có mưa nhỏ, vùng núi rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm 13/2, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở các tỉnh Đông Bắc bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 13 - 16 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Thung lũng mận Nà Ka, Mộc Châu những ngày đầu năm 2018. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến 13-16 độ C.

Trên biển do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa hoạt động với cường độ ổn định sau suy yếu dần gây ra trường gió Đông Bắc cường độ mạnh ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao 2-4m. Ở vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ; Nam Bộ và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2 - 4m. Từ đêm 13/2 ở các vùng biển nói trên gió yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực đêm 13/2, ngày 14/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20 đến 23 độ C; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 13 -16 độ C, vùng núi 12 độ C; cao nhất 20 -23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C; cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C; cao nhất 21 - 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất 24-27 độ C; phía Nam 27 - 30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.


Diệu Thúy (TTXVN)
Thời tiết 28 Tết: Có mưa vài nơi, miền núi rét đậm dưới 5 độ C
Thời tiết 28 Tết: Có mưa vài nơi, miền núi rét đậm dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Khu vực miền Trung, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam đêm và sáng có mưa, mưa rào. Miền Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN