Đêm 1/10 và ngày 2/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, các khu vực đều có mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 1/10, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 1/10 đến hết ngày 4/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm/24 giờ).

Chú thích ảnh
Từ ngày 1/10 đến hết ngày 4/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Riêng từ đêm 2/10 đến sáng ngày 4/10 ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm/24 giờ).

Đêm 1/10 và ngày 2/10, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 1/10 và ngày 2/10, Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiề mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 47 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc (Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ, nhiều mây, tối 1/10 và chiều tối 2/10, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

HL (TTXVN)
Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn ở miền Trung, miền Bắc lạnh dưới 20 độ
Không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn ở miền Trung, miền Bắc lạnh dưới 20 độ

Sáng sớm nay (1/10), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát biên giới nước ta. Dự báo hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN