Đào tạo cán bộ, chìa khóa thành công cho công tác cải cách hành chính

Chiều 19/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được; đã triển khai đào tạo đại học hệ chính quy ngành quản lý Nhà nước, đồng thời mở lớp đào tạo doanh nhân khởi nghiệp với kết quả rất tích cực.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, cuộc cách mạng công nghệ số hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang được hình thành và phát triển mạnh mẽ bởi sự bùng nổ của công nghệ thông tin và internet. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức năng lực chuyên môn, tận tụy phục vụ nhân dân với tính chuyên nghiệp ngày càng cao là nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược, vừa cấp bách, là chìa khóa thành công cho công tác cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ một vị trí quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đào tạo lực lượng trí thức trẻ, các cử nhân hành chính trong tương lai có đầy đủ phẩm chất, năng lực, sẵn sàng tâm thế để bước vào cuộc chơi lớn của thời kỳ hội nhập.

Thời gian tới, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị Học viên Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo yêu cầu vị trí công tác sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra trong quá trình thực thi công vụ; đa dạng hóa hình thức đào tạo.

Học viện chú ý dành nhiều thời gian đào tạo về ngoại ngữ và tin học, chú trọng giáo dục truyền thống bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp cho các học viên, sinh viên.

Mặt khác, theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Học viện cần tập trung cải cách hành chính trong bộ máy học viên; xây dựng môi trường văn hóa giáo dục lành mạnh, thân thiện; đặc biệt quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học cả về số lượng và chất lượng trên các mặt: đạo đức, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viên Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng công tác đào tạo, Học viện đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Riêng trong năm 2016, Học viện đã đào tạo 299 lớp với 27.117 học viên, trong đó có 149 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 11.630 học viên tham gia.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, hiện Học viện đã đa dang dạng hóa chương trình đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó đơn vị mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đại biểu HĐND cấp xã, phường và cấp quận, huyện; tổ chức các lớp bồi dưỡng chỉ số PAPI ( Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) , PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) cho cán bộ các sở, ngành, các quận, huyện…

Đặc biệt, năm học 2016 - 2017, Học viện đã triển khai đào tạo hệ đại học chính quy ngành quản lý Nhà nước với 498 sinh viên. Đây là một bước phát triển mới của Học viện nhằm góp phần cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đạo đức tốt và kỹ năng chuyên môn giỏi và chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.


Anh Tuấn (TTXVN)
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần thứ II
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần thứ II

Ngày 17/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự Chương trình “Xuân nơi đảo xa” lần thứ II do Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN