Dâng hương tưởng niệm 99 liệt sĩ Thanh niên xung phong trên biên giới

Ngày 24/3, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh), Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Triệu Đỗ Hồng Phước cùng các cựu thanh niên xung phong và cán bộ, đội viên lực lượng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 99 liệt sĩ thanh niên xung phong Thành phố đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979).

Chú thích ảnh
Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ 99 liệt sĩ thanh niên xung phong Thành phố đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. 

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (28/3/1976 - 28/3/2026).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa, thắp những ngọn nến tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Chú thích ảnh
Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh Triệu Đỗ Hồng Phước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. 

Cách đây 50 năm, ngày 28/3/1976, hơn 10.000 thanh niên xung phong là những người trẻ đầy nhiệt huyết cống hiến trong đội hình của Tổng đội Thanh niên xung phong Thành đoàn và Tổng đội Thanh niên xung phong Xây dựng kinh tế mới đã đồng loạt ra quân, đến vùng nông thôn ngoại thành, vùng núi rừng khó khăn để khai hoang, xây dựng các khu kinh tế mới. Lực lượng thanh niên xung phong đã phủ màu xanh của những cánh đồng mì, ruộng mía, cao lương lên chính những vùng đất hoang hóa do bom cày, đạn xới bởi chiến tranh.

Ngày 6/9/1977, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố trên cơ sở sáp nhập hai Tổng đội.

Chú thích ảnh
Cựu thanh niên xung phong bồi hồi trước những hiện vật của đồng đội được lưu giữ tại Nhà Lưu niệm Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, các cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân, sát cánh cùng bộ đội chiến đấu. Họ vừa đảm bảo công tác hậu cần, công binh như: làm đường, chống lầy, bắc cầu, tiếp tế lương thực, vận chuyển đạn dược, vũ khí ra chiến trường, tải thương và xây dựng công sự phòng thủ, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu. Trên mảnh đất biên giới Tây Ninh, đã có 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong anh dũng hy sinh.

Chú thích ảnh
Khu tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Long Chữ, tỉnh Tây Ninh. 

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh qua các thế hệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xã hội được giao. Lễ dâng hương tưởng niệm 99 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong không chỉ là dịp tri ân sâu sắc, mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, xung kích, năng động, sáng tạo; từ đó tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Giang Phương (TTXVN)
Nghĩa tình trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ
Nghĩa tình trong hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ

Với tinh thần trách nhiệm và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến đấu, anh dũng hy sinh, Đội K91 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đang tiếp tục hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở địa bàn 2 tỉnh Pur Sát, Prey Veng (Campuchia) và tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mùa khô năm 2025-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN