Dân vận chính quyền là khâu đột phá đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Ngày 6/12, tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2017 khu vực Đông Nam bộ.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh: Ban Dân vận Trung ương chọn năm 2018 để phát động chủ đề là Năm dân vận chính quyền. Dân vận chính quyền là khâu đột phá, trọng tâm trong đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Trọng điểm của công tác dân vận chính quyền là đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực thi chính sách pháp luật; nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; cải thiện môi trường đầu tư; lập lại trật tự đô thị; tổ chức đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vướng mắc, nguyện vọng, bức xúc của người dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, Đông Nam bộ là khu vực phát triển nhất cả nước nên cũng phát sinh nhiều khó khăn, thách thức lớn như khiếu nại bồi thường giải phóng mặt bằng, gia tăng khoảng cách giàu nghèo… Vì vậy, các địa phương cần đặt công tác dân vận đi trước một bước và chú trọng thực hiện công tác đối thoại, công tác tiếp công dân, nhất là đối thoại, tiếp công dân liên quan đến những dự án lớn, tác động nhiều tới  người dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương lưu ý, trong năm 2018, đội ngũ làm công tác dân vận các địa phương cần tiếp tục quan tâm, nắm chắc tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề nhạy cảm về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận và kiểm tra việc thực hiện; quan tâm những điểm, vụ việc "nóng", phức tạp để tham mưu xử lý kịp thời...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về ba vấn đề chính gồm: Tình hình nhân dân; công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo của địa phương trong năm qua và giải pháp dân vận tham gia giải quyết; những kết quả, kinh nghiệm công tác dân vận các địa phương góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của các tỉnh, thành trong khu vực. 

Các đại biểu cũng trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; công tác nắm tình hình, tham mưu của Ban Dân vận; công tác phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng vũ trang trong vận động, xây dựng phong trào nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế -văn hóa - xã hội trên địa bàn; công tác dự báo tình hình địa phương, khu vực và đề xuất giải pháp về công tác dân vận, công tác tôn giáo, dân tộc trong thời gian tới.

Theo Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh, trong năm 2017, các tỉnh, Thành ủy khu vực Đông Nam bộ đã xem công tác dân vận là yếu tố quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ nhằm thực hiện nghị quyết đề ra. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo đều được sơ, tổng kết nghiêm túc. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực đã đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp, nhất là khiếu kiện về đất đai đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết, góp phần tạo sự ổn định và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương
Gắn công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương

Ngày 4/12, tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN