Đại sứ quán Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí Việt - Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 26/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi gặp gỡ phóng viên báo chí trước thềm năm mới 2024.

Chú thích ảnh
Công sứ Ninh Thành Công phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Mạnh Cường/Pv TTXVN tại Trung Quốc

Tham dự cuộc gặp có đông đảo đại diện của hơn 20 cơ quan báo chí chủ chốt của Trung Quốc như Tân Hoa xã, Nhân dân Nhật báo, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Thời báo Hoàn Cầu,… và các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Công sứ Ninh Thành Công đã khẳng định vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí trong việc củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ song phương; mong muốn thời gian tới, báo chí hai bên đưa nhiều tin bài khách quan về tình hình mỗi nước cũng như về quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, góp phần tăng cường hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, mở rộng hợp tác thực chất cùng có lợi, thúc đẩy sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ Việt - Trung.

Công sứ Ninh Thành Công cũng giới thiệu khái quát những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong năm 2023, cho biết trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới khôi phục chậm, đối mặt nhiều khó khăn, song tình hình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023 tổng thể duy trì xu hướng phục hồi, đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Công tác đối ngoại trở thành điểm sáng, phát huy vai trò tiên phong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Về tình hình quan hệ Việt - Trung, Công sứ Ninh Thành Công cho biết, năm 2023 đánh dấu dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hai Đảng, hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, toàn diện trên mọi lĩnh vực. Quan hệ chính trị phát triển mạnh mẽ, trao đổi cấp cao và các cấp được tăng cường. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc hai nước thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi mật thiết. Đặc biệt là vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam hết sức thành công, đạt được nhiều thành quả thực chất và phong phú, góp phần làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư giữa hai nước duy trì phát triển ổn định. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Dự kiến Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn thứ tư của Việt Nam trong năm 2023. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Ngoài ra, giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác giữa các địa phương cũng gặt hái nhiều tiến triển mới, phản ánh sát thực mối quan hệ láng giềng gần gũi giữa hai nước.

Hai bên đã đạt được nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Hai bên cũng nỗ lực duy trì trao đổi, kiểm soát bất đồng trên biển, phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS); đồng thời tích cực thúc đẩy thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố của các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC), phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả, góp phần bảo đảm hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực.

Chú thích ảnh
Công sứ Ninh Thành Công và đại diện các cơ quan báo chí chủ chốt của Trung Quốc. Ảnh: Mạnh Cường/Pv TTXVN tại Trung Quốc

Công sứ Ninh Thành Công bày tỏ hy vọng, trong năm 2024, các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Tiến Trung - Mạnh Cường - Thành Dương (TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ gặp gỡ báo chí sau hội đàm
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ gặp gỡ báo chí sau hội đàm

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống nước Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 - 5/11/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN