Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đề nghị công dân Việt Nam chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch

Ngày 28/3, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra đang diễn biến khá phức tạp trên địa bàn và chính quyền sở tại đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh để ngăn ngừa đại dịch này, Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQVN) tại Algeria đề nghị công dân Việt Nam phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch COVID-19 của nước sở tại.

Chú thích ảnh
Phun khử trùng một tuyến phố ở Algiers, Algeria nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ngày 20/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể, ĐSQVN yêu cầu công dân Việt Nam sinh sống và làm việc tại Algeria hạn chế di chuyển và ở yên tại nơi cư trú, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật cần thiết như mua nhu yếu phẩm, ốm đau; tránh tụ tập nơi công cộng từ 2 người trở lên và đặc biệt là chấp hành thực hiện lệnh giới nghiêm (ban hành ngày 23/3), ở thủ đô Algiers từ 19h hôm trước cho đến 7h sáng hôm sau cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài ra, ĐSQVN yêu cầu công dân Việt Nam chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch (đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh tiếp xúc gần) để bảo vệ cho bản thân và gia đình, thông báo thông tin kịp thời cho Đại sứ quán tình hình sức khỏe của bản thân để được hỗ trợ.

Trước tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới đang diễn biến phức tạp, ĐSQVN tại Algeria thông báo đến công dân Việt Nam cũng như người nước ngoài ở Algeria về quyết định mới của chính phủ đối với việc nhập cảnh vào Việt Nam như sau:

- Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

- Người nhập cảnh Việt Nam phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế và thực hiện cách ly tập trung trừ trường hợp người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác (khách nước ngoài tham dự, phục vụ các hoạt động đối ngoại quan trọng; chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao…).

- Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao có Giấy xác nhận âm tính với virus COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và được Việt Nam chấp thuận được phép nhập cảnh Việt Nam và phải được cách ly chặt chẽ tại cơ sở lưu trú, bảo đảm các biện pháp an toàn, phòng chống dịch.

- Từ 0h ngày 23/3, tạm dừng hiệu lực với toàn bộ Giấy miễn thị thực còn hiệu lực đã cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và thân nhân (vợ, chồng, con).

Ngoài ra, ĐSQ cũng thông báo việc hiện nay nhiều nước đã triển khai các biện pháp hạn chế đi lại, nhiều chuyến bay qua các trung tâm trung chuyển đang bị ngưng nên dẫn đến khả năng bị kẹt ở sân bay cũng như nguy cơ lây nhiễm cao trên các chuyến bay nên công dân Việt Nam tạm thời không về Việt Nam trong thời điểm này. Khi cần thiết, công dân Việt Nam có thể liên hệ theo các số điện thoại sau: +213.23485470 và +213.557863076/+213.553222812.

Tính đến chiều 28/3 theo giờ địa phương, Algeria đã ghi nhận thêm 45 ca mới và 3 người tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 454 ca và 29 ca tử vong.

Tấn Đạt (TTXVN)
Tổng thống Trump vẫn quyết định không cách ly New York dù có trên 700 ca tử vong vì COVID-19
Tổng thống Trump vẫn quyết định không cách ly New York dù có trên 700 ca tử vong vì COVID-19

Ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc cách ly khu vực New York và các vùng phụ cận là không cần thiết, bất chấp đã có trên 700 người thiệt mạng và trên 52.000 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại điểm nóng dịch này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN