Đà Nẵng yêu cầu không tập trung quá 5 người, áp dụng nghiêm ‘thẻ đi chợ’

Yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Ngày 13/5, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 2845/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân Đà Nẵng sẽ phải hạn chế ra đường khi không có có việc cần thiết để tích cực phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Công văn nêu rõ: Trên cơ sở xem xét diễn biến dịch COVID-19 và nhằm hạn chế tối đa sự lây lan, bùng phát của dịch bệnh trong giai đoạn cao điểm hiện nay, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương hướng dẫn triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện trên địa bàn quản lý.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm dùng các hoạt động, dịch vụ không thiết yếu, việc bán hàng ăn, uống tại chỗ đã được quy định tại các công văn trước đó.

Yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không được tập trung quá 5 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Do nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 rất cao trong gia đình, đề nghị người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt tại gia đình.

Thực hiện nghiêm việc áp dụng “thẻ đi chợ” và các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại tất cả các chợ; yêu cầu các chủ cơ sở triển khai ngay các biện pháp để hạn chế số lượng, đảm bảo khoảng cách người đến mua sắm, giao dịch trong cùng một thời điểm (siêu thị, ngân hàng, bưu điện, quầy tạp hóa…)

Chú thích ảnh
Công viên biển Đông được đặt các bảng khuyến cáo 5K tuyên truyền phòng, chống dịch. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

*Tối 13/5, thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 12/5 đến 13 giờ ngày 13/5, TP ghi nhận thêm 10 ca mắc mới COVID-19. Cộng dồn từ ngày 3/5 đến 13 giờ ngày 13/5, Đà Nẵng có 112 ca. Trong số 10 bệnh nhân mắc mới trong 24 giờ qua, có 9 bệnh nhân là F1 tiếp xúc với bệnh nhân 3545, một bệnh nhân là F1 tiếp xúc với bệnh nhân 3546.

Đà Nẵng hiện đang thực hiện cách ly 8.206 trường hợp F1 và F2 tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế và cách ly tại nhà.

Đặc biệt, trong ngày 13/5, tổng số lượt người được xét nghiệm tại Đà Nẵng là 22.844, đây là số lượng xét nghiệm cao nhất trong một ngày từ trước đến nay mà Đà Nẵng thực hiện được. Từ ngày 3/5 đến 13/5, toàn TP xét nghiệm 75.422 trường hợp.

Trong ngày 13/5, các quận, huyện tại Đà Nẵng đã xử phạt 16 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền 26 triệu đồng. Tính từ ngày 5/5 đến nay đã xử phạt 191 trường hợp với số tiền 324,1 triệu đồng.

Cũng trong ngày 13/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người (theo điều 295, Bộ luật Hình sự) để điều tra về ổ dịch tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida. Thẩm mỹ viện Amida có hai cơ sở tại số 222, đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và 539 đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), mỗi cơ sở có hàng chục nhân viên làm việc. Đây hiện là một trong bốn ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại thành phố Đà Nẵng, liên quan 41 ca mắc trong cộng đồng tại Đà Nẵng và lan ra Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Đắk Lắk...

PV
Dịch COVID-19: Khởi tố vụ án tại ổ dịch thẩm mỹ viện Amida, Đà Nẵng
Dịch COVID-19: Khởi tố vụ án tại ổ dịch thẩm mỹ viện Amida, Đà Nẵng

Ngày 13/5, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đơn vị đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người (theo điều 295, Bộ luật Hình sự) để điều tra về ổ dịch tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN