Cử tri TP Hồ Chí Minh tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch khi đi bỏ phiếu bầu cử

Ngày 23/5, các cử tri tại TP Hồ Chí Minh đến các địa điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tất cả cử tri và lực lượng phục vụ công tác bầu cử đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.

 Ghi nhận tại điểm bỏ phiếu bỏ phiếu số 212 và 214 tại phường Trường Thọ (thành phố Thủ Đức), điểm bỏ phiếu số 94 (Quận Tân Bình), điểm bỏ phiếu tại chung cư Chương Dương (thành phố Thủ Đức),  người dân khi đi bỏ phiếu đều đeo khẩu trang và được cán bộ nhắc nhở khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn.

Chú thích ảnh
Các cử tri và lực lượng phục vụ bầu cử tại TP Hồ Chí Minh đều tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng dịch khi đi bỏ phiều trong sáng 23/5.

Có mặt tại điểm bỏ phiếu trong Trường tiểu học Lương Thế Vinh 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố thủ Đức, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đã xây dựng những kịch bản để phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác bầu cử. Theo đó, mỗi điểm bỏ phiếu đều phân công trách nhiệm cho các Trung tâm y tế dự phòng của 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai các nội dung về phòng, chống dịch bệnh tới từng phường, xã, thị trấn để lực lượng tổ chức bầu cử và người dân nắm rõ trước khi đi bầu cử. Các cán bộ tham gia công tác bầu cử tại mỗi điểm bầu cử hướng dẫn người dân đi bầu tuân thủ nghiêm quy định 5K về phòng dịch của Bộ y tế, thực hiện sát khuẩn tay, giãn cách và không tự tập trên 20 người cùng một lúc, mỗi điểm bầu cử đều chuẩn bị một phòng cách ly để phòng những trường hợp có sốt, ho thì xử lý kịp thời, tránh để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả công tác đảm bảo phòng dịch tại các điểm bầu cử ở TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Cử tri tại thành phố Thủ Đức được đo thân nhiệt khi nhận phiếu bầu cử vào sáng 23/5.
Chú thích ảnh
Cử tri quận Tân Bình thực hiện quy định sát khuẩn tay khi đi bỏ phiếu trong sáng 23/5.
Chú thích ảnh
Các chiến sỹ bộ đội tại TP Hồ Chí Minh cũng nghiêm túc thực hiện việc rửa tay sát khuẩn phòng dịch khi đi bỏ phiếu. 
Chú thích ảnh
Tại các điểm bỏ phiếu đều có cán bộ hướng dẫn người dân kê khai y tế điện tử.
Chú thích ảnh
Người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã vạch và điền các thông tin y tế cá nhân trước khi tham gia bỏ phiếu. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều điểm bỏ phiếu tại TP Hồ Chí Minh có bố trí ghế nhựa cho người dân ngồi chờ và giữ khoảng cách khi đi bỏ phiếu.
Chú thích ảnh
Nhiều điểm bầu cử còn đánh dấu các vị trí đứng để cử tri thực hiện quy định giãn cách trong phòng dịch. Các điểm còn bố trí một lối đi vào và lối đi ra khác nhau để đảm bảo an toàn phòng dịch cho cử tri đi bầu. 
Chú thích ảnh
Trong khu dân cư đang bị phong tỏa tại thành phố Thủ Đức, các cử tri được tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền cử tri theo quy định những vẫn đảm bảo phòng dịch.
Chú thích ảnh
Cán bộ trong khu cách ly tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, bà Thân Thị Thư, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh... chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang khi làm lễ chào cờ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị số 39 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP Hồ Chí Minh trong sáng 23/5.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiến hành bỏ phiếu tại trường tiểu học Lương Thế Vinh 1, đường Trương Văn Bang, thành phố Thủ Đức để bầu chọn Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Nhóm phóng viên tại TP Hồ Chí Minh
Ngày hội non sông trên quê hương Bác
Ngày hội non sông trên quê hương Bác

Hòa chung với cả nước, ngày 23/5, các cử tri huyện Nam Đàn (Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện quyền thiêng liêng của mình, tự tay bỏ lá phiếu để bầu chọn các đại biểu xứng đáng với mong đợi của cử tri. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN