Cử tri Quảng Nam kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép

Sáng 7/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc Kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 70 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2023 - 2025).
 
Báo cáo trước HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, thời gian qua, tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép vẫn diễn ra: đặc biệt tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu diễn ra với mức độ ngày càng gia tăng. Nạn khai thác vàng trái phép vừa gây thất thoát nguồn tài nguyên, vừa gây ô nhiễm môi trường. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng, các địa phương xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản, khai thác vàng trái phép. Cử tri cũng mong muốn các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu nhà ở cho công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cũng cho biết: Tổng vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 8.202 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 31/12, tổng vốn đầu tư công năm 2022 giải ngân được 5.767,6 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch vốn giao từ đầu năm và đạt 70,3% so với kế hoạch vốn sau khi bổ sung. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến kiến nghị các ngành, các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sớm phát huy hiệu quả kinh tế.

Năm 2022 tuy vẫn còn ảnh hưởng của dịch COVID-19, song thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Nam tăng cao, ước thực hiện 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán. Đây là con số kỷ lục kể từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Dự kiến thu ngân sách tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu, Quảng Nam
Truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu, Quảng Nam

Tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trong các ngày 1 - 2/12, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về Môi trường (Công an tỉnh Quảng Nam) đã phối hợp với Công an huyện Phú Ninh đồng loạt ra quân truy quét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN