Cử tri Cần Thơ kiến nghị xử lý những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến cử tri huyện Cờ Đỏ.

Cử tri huyện Cờ Đỏ đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua; cho rằng việc xử lý được những vụ án từ nhiều năm trước là thắng lợi trong chống tham nhũng. Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ lo ngại, nếu không được chú ý thì tham nhũng có thể trở thành quốc nạn, một số vụ án gây thất thoát ngân sách số tiền lớn đã được xử lý, nhưng việc thu hồi còn rất ít; đề nghị cần làm quyết liệt hơn nữa để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Cử tri huyện Cờ Đỏ phản ánh một số dự án đầu tư phát triển giao thông cho Đồng bằng sông Cửu Long còn nằm trên giấy trong thời gian dài; đề nghị Quốc hội nên xem xét, có ý kiến để thực hiện các công trình này, giúp cho Đồng bằng sông Cửu Long có thể phát triển nhanh hơn. Đồng thời, cử tri kiến nghị Quốc hội giám sát việc thực hiện các dự án trên, tránh tình trạng kéo dài thời gian gây lãng phí. 

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Cờ Đỏ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri huyện Cờ Đỏ cũng phản ánh tình trạng “được mùa mất giá” trong sản xuất nông nghiệp. Chính phủ đã có chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo để hỗ trợ nông dân, nhưng thực tế qua nhiều năm triển khai tại huyện Cờ Đỏ, hiệu quả chưa thể hiện rõ ràng. Mặc dù chính sách hướng tới người trồng lúa nhưng đối tượng hưởng lợi trực tiếp lại là doanh nghiệp, trong khi phần lớn nông dân bán nông sản cho thương lái ngay sau khi thu hoạch nên thường bị ép giá. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ cần có chính sách hỗ trợ trực tiếp để người dân được hưởng lợi.

Một số ý kiến bày tỏ lo ngại trước tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nhiều, trong đó có nguyên nhân là do khai thác cát; các loại thực phẩm chức năng quảng cáo tràn lan, bán với giá cao trong khi không phải là thuốc chữa bệnh; những bất cập trong việc thu tiền điện qua tài khoản, gây khó khăn cho người sử dụng điện là nông dân… 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Cờ Đỏ. Trước băn khoăn của cử tri là tài sản tham nhũng có thu hồi được không, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tham nhũng là quốc nạn. Tuy có hạn chế trong thời gian trước, những năm gần đây việc thu hồi tài sản từ các vụ án tham nhũng được thực hiện hết sức quyết liệt. Như trong vụ án AVG, số tiền sai phạm hầu như được thu hồi toàn bộ, người nhận hối lộ 3 triệu USD cũng đã nộp lại đủ. Riêng năm 2020, qua thanh tra các vụ việc đã thu hồi về cho Nhà nước số tiền 114.369 tỷ đồng; các vụ án tham nhũng đã thu hồi 15.417 tỷ đồng, chiếm 38,43%. Đây là số liệu được Thanh tra Chính phủ báo cáo trước Quốc hội, qua đó cho thấy công tác thu hồi tài sản tham nhũng đã có nhiều tiến bộ.

Cũng theo ông Trần Thanh Mẫn, phòng chống tham nhũng là không có vùng cấm, từ Trung ương tới địa phương đã xử lý hàng loạt cán bộ và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tới đây cần có những giải pháp quyết liệt để thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.

Chú thích ảnh
Cử tri huyện Cờ Đỏ nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Trả lời ý kiến cử tri về các dự án giao thông chậm triển khai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, một số dự án kéo dài như đại biểu phản ánh là có. Nguyên nhân là do nguồn vốn không đủ, công tác đền bù tái định cư còn khó khăn, năng lực của một số đơn vị trúng thầu còn yếu kém, bao gồm cả nhà thầu trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, Trung ương, Chính phủ rất quan tâm đến đầu tư hạ tầng giao thông cho Đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay đã có cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Vàm Cống và mới đây đã khởi công cầu Mỹ Thuận 2, giúp kết nối giao thông thông suốt từ Lạng Sơn tới mũi Cà Mau. Sắp tới đây, sẽ có thêm các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau. Đối với thành phố Cần Thơ, Trung ương cũng đã đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Cần Thơ, nâng cấp cảng Cái Cui cùng nhiều tuyến đường được đầu tư. 

Về ý kiến cử tri liên quan đến những bất cập trong việc thu tiền điện qua tài khoản, qua mạng Internet, ông Trần Thanh Mẫn cho biết, tại buổi tiếp xúc cử tri quận Cái Răng ngày 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời vấn đề này. Theo đó, tới đây ngành điện cần phải chấn chỉnh, vì một bộ phận khách hàng là nông dân không có tài khoản, không thành thạo trong việc sử dụng Internet nên cần được thanh toán bằng tiền mặt.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Cử tri Quảng Trị mong muốn được hỗ trợ kịp thời sau lũ lụt
Cử tri Quảng Trị mong muốn được hỗ trợ kịp thời sau lũ lụt

Trong hai ngày 23 - 24/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương trong tỉnh để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và ghi nhận ý kiến phản ánh của nhân dân. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN