Công tác Mặt trận đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH Thủ đô

Ngày 6/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời triển khai một số nhiệm quan trọng khác.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, nổi bật là việc tập trung vận động mọi nguồn lực để thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo.

Lưu ý trong 6 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp của thành phố tập trung làm tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng chương trình hành động và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội khóa XVII. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, kiên trì vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham luận đã làm rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”; việc tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận các cấp thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong vận động toàn dân; chủ động, linh hoạt, biến khó khăn thành cơ hội, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2021, Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là tham gia tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung cao, tham gia có trách nhiệm, hiệu quả, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố.

Mặt trận các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo. Tính đến ngày 28/6, số kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch và mua vaccine phòng COVID-19 đã về tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố là trên 295 tỷ đồng. Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021, toàn thành phố đã thu được 51,1 tỷ đồng (tăng 6,86 tỷ đồng so với năm 2020). 

Tại hội nghị, Ban tổ chức trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 3 tập thể và một cá nhân; trao Bằng khen của UBND thành phố, Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử...

Dịp này, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 40 tỷ đồng để xây dựng Nhà văn hóa đa năng tại đảo Thuyền Chài A, quần đảo Trường Sa. Ban Tổ chức trao Bằng khen của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2021.

Nguyễn Thắng (TTXVN)
Đổi mới hoạt động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 2021
Đổi mới hoạt động, quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận 2021

Ngày 2/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN