Hội nghị Ngoại giao 33:

Công tác đối ngoại được tiếp nối từ nền tảng lịch sử ‘trung dũng, kiên cường’

Hải Phòng - thành phố cảng phóng khoáng, luôn sẵn sàng vươn ra biển lớn. Công tác đối ngoại hôm nay được tiếp nối từ nền tảng lịch sử trung dũng, kiên cường, trở thành bệ phóng đưa Hải Phòng vững bước tiến xa trong kỷ nguyên mới. 

Chú thích ảnh
Thành phố Hải Phòng. Ảnh minh họa: TTXVN phát

Đối ngoại - cầu nối chiến lược

Hải Phòng luôn xác định hợp tác quốc tế là động lực cốt lõi cho mọi bứt phá. Thành phố thực hiện bước chuyển dịch mạnh mẽ từ trạng thái tiếp đón, kết nối đơn thuần sang tinh thần chủ động kiến tạo cơ hội. Công tác đối ngoại giữ vai trò đi trước mở đường, làm cầu nối chiến lược đưa hình ảnh một Hải Phòng an toàn, thông thoáng và chuẩn mực quốc tế vươn tầm tới các tập đoàn đa quốc gia.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh các kênh ngoại giao số và ngoại giao công nghệ trở thành mũi nhọn để thành phố chủ động đón đầu dòng vốn FDI thế hệ mới. Hải Phòng tập trung nguồn lực thu hút các dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, phát triển mô hình cảng xanh và logistics thông minh. Chiến lược này vừa bảo đảm gia tăng nhanh chóng kim ngạch giao thương, vừa trực tiếp nâng tầm vị thế thành phố, đưa Hải Phòng tham gia sâu, khẳng định chỗ đứng vững chắc trong chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Sở Ngoại vụ Hải Phòng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các địa phương nước ngoài tiếp tục được mở rộng và đi vào chiều sâu. Đến nay, thành phố có kết nối giao thương với trên 130/204 quốc gia và vùng lãnh thổ; có quan hệ hợp tác hữu nghị, kết nghĩa với 31 địa phương ở các nước; gần 60 tổ chức Quốc tế và tổ chức phi Chính phủ nước ngoài triển khai chương trình, dự án, phi dự án tại Hải Phòng; tham gia vào nhiều tổ chức đa phương. Các mối quan hệ này tiếp tục được duy trì thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, ký kết thỏa thuận hợp tác, phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, thương mại, đầu tư..., góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh thành phố và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung làm Trưởng đoàn (từ ngày 31/5/2026 - 6/6/2026), Hải Phòng đã tổ chức thành công 1 Diễn đàn hợp tác, 2 Hội nghị xúc tiến đầu tư; đồng thời trao 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết 8 Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Thông qua chuỗi sự kiện, Hải Phòng đã giới thiệu toàn diện tiềm năng, lợi thế cạnh tranh cùng định hướng phát triển và môi trường đầu tư vượt trội. Thành phố nhấn mạnh luôn rộng mở chào đón các dự án công nghệ lõi, năng lượng sạch, bán dẫn, ô tô điện và kinh tế tuần hoàn tiên tiến từ Hàn Quốc; đồng thời cam kết là điểm tựa vững chắc, bảo hộ quyền lợi hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tác, nhà đầu tư.

Mang đến Seoul thông điệp về một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh Hải Phòng bước vào các sự kiện lần này với một tâm thế hoàn toàn mới và những động lực bứt phá vượt trội. Nền tảng cho sự tự tin đó chính là đà tăng trưởng thần tốc của thành phố Cảng, năm 2025 đạt 11,81%, cán đích ở vị trí thứ 2 toàn quốc và đánh dấu mốc lịch sử 11 năm liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số, minh chứng cho một môi trường đầu tư an toàn, năng động và giàu tiềm năng.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên, ông Jinsik Yoon, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) nhận định Hải Phòng đang trên đà bứt phá mạnh mẽ nhờ sở hữu hạ tầng giao thông đồng bộ, các khu công nghiệp hiện đại cùng môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn. Khẳng định sự kết hợp giữa thế mạnh hạ tầng của Hải Phòng và công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc sẽ tạo nên một động lực phát triển mới, ông Jinsik Yoontin tưởng sự hợp tác này không chỉ gia tăng giá trị kinh tế mà còn góp phần định hình, dẫn dắt các chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Hải Phòng vững bước tiến xa

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ: "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị khóa XIII về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV đã xác định rõ những chủ trương lớn".

Lần đầu tiên, Nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 đặt ra yêu cầu rất cao. Đối ngoại phải phục vụ trực tiếp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế."

Quán triệt sâu sắc những chỉ đạo chiến lược đó, Hải Phòng tiếp tục cụ thể hóa tư duy đối ngoại mới sắc bén, sát thực tiễn, mang đậm bản sắc thành phố Cảng trên tinh thần "Trung dũng - Quyết thắng".

Tiếp tục lấy ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ và ngoại giao số làm trụ cột then chốt, Hải Phòng chủ động đón đầu dòng vốn FDI thế hệ mới. Thành phố tập trung nguồn lực thu hút các dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, phát triển mô hình cảng xanh và logistics thông minh. Việc đẩy mạnh khai thác hệ thống cảng nước sâu Lạch Huyện cùng hạ tầng giao thông đồng bộ giúp thành phố vừa gia tăng kim ngạch giao thương, vừa trực tiếp nâng tầm vị thế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bám sát định hướng đối ngoại là "sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân", Hải Phòng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân cùng các lực lượng vũ trang Hải quân, Biên phòng đã tạo nên trận địa đối ngoại toàn diện, vừa giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo từ sớm, từ xa, vừa kiến tạo môi trường hòa bình, an toàn cho phát triển.

Đặc biệt, Hải Phòng xác định con người là nhân tố quyết định. Thành phố tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại toàn diện, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu sâu sắc luật pháp và thông lệ hàng hải quốc tế, mang tác phong làm việc hiện đại.

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng Trần Thị Quỳnh Trang chia sẻ, trong những tháng còn lại của năm 2026, thành phố tiếp tục thúc đẩy ký kết lại các thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa với các địa phương quốc tế như Suwon (Hàn Quốc), Kagoshima (Nhật Bản) trên cơ sở kế thừa nền tảng sẵn có; đồng thời nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác mới với thành phố Brno (Cộng hòa Séc). Cùng với đó, Hải Phòng khẩn trương chuẩn bị công tác đón tiếp Ban Hỗ trợ Hành chính thành phố Suwon (Hàn Quốc), dự kiến vào tháng 9/2026, tạo tiền đề mở rộng hợp tác chiều sâu giữa hai địa phương.

Thành phố cũng chủ động triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2027 và Hội nghị lần thứ 18 Ủy ban công tác liên hợp giữa 6 tỉnh/thành phố/khu (dự kiến vào tháng 1/2027). Tích cực khẳng định sự hiện diện trên trường quốc tế, Hải Phòng cử các đoàn công tác tham dự Kỳ họp lần thứ 38 của Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB-ICC) tại Paris; Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Hàn Quốc; Lễ hội văn hóa Suwon; Hội nghị Khu vực Asia 2026 về Những Vịnh Đẹp Nhất Thế Giới tại Yeosu (Hàn Quốc); cùng các hoạt động ý nghĩa khác.

Với nội lực kiên cường cùng tư duy hội nhập chủ động, công tác đối ngoại luôn giữ vững vai trò nhịp cầu kết nối, đưa Hải Phòng vững bước tiến xa, đóng góp xứng đáng và tạo thêm nhiều dấu ấn cho công tác đối ngoại đa phương.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả quan trọng

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 ngày 1/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 đến nay, thế giới biến động nhanh, phức tạp, có việc vượt ngoài dự báo thông thường. Trong hoàn cảnh đó, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế vẫn được triển khai chủ động, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Những kết quả đó khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả là đúng đắn. Chúng ta kiên định mục tiêu và nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp và bước đi; giữ vững lợi ích quốc gia - dân tộc, tôn trọng luật pháp quốc tế; tạo được sự đồng tình của Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN