Công nhận thành phố Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngày 9/1, thành phố Tân An, tỉnh Long An tổ chức lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Công nhận thành phố Tân An hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo thành phố Tân An.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh; lãnh đạo và các huyện, thành phố, thị xã và nhân dân thành phố Tân An, tham dự.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An nói chung, thành phố Tân An nói riêng đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong những năm qua.

Tuy nhiên, kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố Tân An đạt được mới chỉ là thành quả ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức để xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành phố Tân An nói riêng và tỉnh Long An nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ.

Nhiệm vụ Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đặt ra cho thành phố Tân An và tỉnh Long An là tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cần tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Quan tâm bố trí nguồn lực, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào điều kiện cụ thể của địa phương, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững; chú trọng công tác bảo vệ môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, giữ gìn những nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa... Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để các tầng lớp nhân dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, thành phố Tân An từ những thành tựu đã đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển, cần phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, quân và dân thành phố, đó là lòng yêu nước, là tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo; nỗ lực phấn đấu tìm ra những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Tân An văn minh - giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An. Đồng thời, thành phố Tân An tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, để xây dựng các xã trở thành nông thôn mới nâng cao.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Tân An.

Theo ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, năm 2010 bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống và điều kiện sản xuất của người dân nông thôn Tân An còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 7,26 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 72%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch chỉ chiếm 2,62.%.

Sau gần 9 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và nhân dân, ngày nay bộ mặt nông thôn thành phố Tân An đã thực sự khởi sắc. Hiện thành phố Tân An có 100% các đường trục xã, đường trục ấp đã được nhựa hóa, bê tông hóa; 12/12 trường học các cấp được đầu tư đạt chuẩn quốc gia; 93% người dân tham gia bảo hiểm y tế (tăng 21 % so với năm 2010); 77,47 % hộ dân được sử dụng nước sạch (tăng trên 74 % so với năm 2010).

Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố Tân An đã chuyển đổi thành công từ trồng lúa sang trồng thanh long, rau màu và cỏ cho chăn nuôi. Đặc biệt, các vùng sản xuất thanh long tập trung với diện tích trên 780 ha và vùng sản xuất rau màu với diện tích 160 ha đang từng bước áp dụng công nghệ cao. Qua đó, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố lên trên 58 triệu đồng, (tăng trên 44 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm còn 1,2% 77,47% hộ dân được sử dụng nước sạch tăng trên 74%; 93% dân số tham gia bảo hiểm y tế, tăng  21 % so với năm 2010... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt.

Dịp này, UBND tỉnh Long An và thành phố Tân An đã khen thưởng 11 tập thể và 25 cá nhân về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố Tân An.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
Xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp 
Xây dựng nông thôn mới gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

Tỉnh Vĩnh Long phấn đấu đến cuối năm 2021 có thêm 6 xã được công nhận xã nông thôn mới và mỗi huyện, thị có ít nhất 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã đã được công nhận đạt xã nông thôn mới tiếp tục giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí ở mức độ cao hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN