Thị xã Phước Long hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Tối 5/1, thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thừa ủy quyền trao quyết định của Thủ tướng công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã trao quyết định của Thủ tướng công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Tuệ Hiền, cho rằng: Ngay trên mảnh đất này cách đây 46 năm, quân và dân tỉnh Phước Long phối hợp chặt chẽ với lực lượng chủ lực của miền Nam và Quân đoàn 4 đồng loạt nổ súng, tiêu diệt hoàn toàn lực lượng ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long, mở ra một cục diện mới cho chiến trường miền Nam. Chiến thắng Phước Long đã góp phần củng cố quyết tâm chiến lược của Đảng ta trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào mùa xuân năm 1975.

Bà Trần Tuệ Hiền cho biết, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sau 10 năm triển khai thực hiện đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp. Năm 2020, thị xã Phước Long có 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế… được quan tâm, đầu tư nâng cấp và xây dựng mới. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất mới có sức lan tỏa mang lại hiệu quả kinh tế cao; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển đã tạo thêm nhiều việc làm và đem lại thu nhập cho người dân địa phương.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Trong quyết định số 1549/QĐ-TTg ngày 8/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ cũng giao UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo thị xã Phước Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, cùng với thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long là đơn vị hành chính cấp huyện thứ 2 của tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Sỹ Tuyên - K Gửi H (TTXVN)
12 tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới
12 tỉnh có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến hết năm 2020, cả nước có 5.506 xã (chiếm 62% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân mỗi xã đạt 16,38 tiêu chí (tăng 0,72 tiêu chí so với năm 2019). Hiện, cả nước không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN