Người dân mong có nguồn nước ổn định
Nhiều năm qua, tại một số khu vực thuộc phường Bình Định, nhất là địa bàn Nhơn Khánh, Nhơn Phúc cũ, người dân vẫn phải sử dụng nước giếng cho sinh hoạt. Vào mùa mưa lũ, nguồn nước ngầm tại một số nơi bị đục, nhiễm phèn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Ông Quách Thiện (tổ dân phố An Thái) cho biết, gia đình ông vừa phải khoan thêm 2 giếng, nâng tổng số lên 3 giếng khoan và 1 giếng đào để bảo đảm nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, nhiễm phèn. Khi mưa lũ, nước giếng bị đục, không thể sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt. “Khi nước không sử dụng được, chúng tôi phải mua nước bình hoặc đầu tư hệ thống lọc. Đây chỉ là giải pháp tạm thời. Người dân mong có nguồn nước sạch ổn định để bảo đảm sức khỏe”.
Theo ông Nguyễn Hồng Kiên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố An Thái, hiện có 509/1.097 hộ sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn gặp khó khăn do nguồn nước ngầm bị ô nhiễm. Đáng chú ý, 268 hộ dân sinh sống dọc sông Kôn mong muốn hệ thống cấp nước sạch sớm được mở rộng đến khu vực.
Nước sạch cũng là một trong những vấn đề được người dân kiến nghị tại các cuộc đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Theo người dân, được sử dụng nước sạch không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn giảm chi phí xử lý nước, bảo đảm vệ sinh và an toàn sức khỏe.
Đầu tư mở rộng mạng lưới
Để đáp ứng nhu cầu của người dân, phường Bình Định đang triển khai dự án mở rộng hệ thống cấp nước tại khu vực Nhơn Khánh, Nhơn Phúc cũ với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách hơn 5,7 tỷ đồng, phần còn lại do Công ty Cổ phần Xây lắp An Nhơn đầu tư. Dự án xây dựng tuyến ống cấp nước chính dọc các tuyến giao thông thuộc 4 tổ dân phố gồm: Thắng Công, Hòa Mỹ, An Hòa và Quan Quang; qua đó kết nối và mở rộng mạng lưới đến các khu dân cư.
Ông Đặng Ngọc Thông, Giám đốc Ban Quản lý phường Bình Định cho biết, dự án đã thi công khoảng 500m tuyến ống chính HDPE đường kính 110mm, đạt khoảng 25% khối lượng. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 26/10/2026. “Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng”.
Không chỉ tập trung đầu tư hạ tầng, phường Bình Định đang đẩy mạnh vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026.
Theo ông Trần Hoàng Khải, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Định, năm 2026, địa phương đặt mục tiêu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 68,6%, tương ứng 7.400 hộ. Đến ngày 30/8, toàn phường có 7.051 hộ sử dụng nước sạch, đạt 65,4%. Để hoàn thành chỉ tiêu, từ nay đến cuối năm, phường cần tăng thêm 349 hộ sử dụng nước sạch. Tuy nhiên, quá trình mở rộng mạng lưới và vận động đấu nối vẫn còn gặp khó khăn. Một số khu vực chưa có đường ống đến tuyến nhánh, ngõ, hẻm. Các hộ ở xa tuyến ống chính phải chịu chi phí kéo ống, đấu nối cao hơn.
Trước thực tế này, UBND phường yêu cầu các tổ dân phố rà soát, phân loại từng nhóm hộ, gồm hộ đã sử dụng nước sạch, hộ có đường ống trước nhà nhưng chưa đấu nối, hộ có khả năng đấu nối và các trường hợp còn khó khăn để có giải pháp phù hợp. Đối với những hộ thực sự khó khăn, địa phương sẽ rà soát, nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân được đấu nối và sử dụng nước sạch.
UBND phường yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp An Nhơn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ dân phố trong khảo sát, thiết kế và đẩy nhanh tiến độ thi công. Quá trình đào, xẻ đường phải lựa chọn phương án phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản và việc đi lại của người dân. Các hộ đã đồng ý và đủ điều kiện phải được kịp thời lắp đặt đồng hồ, đấu nối cấp nước.
Việc mở rộng mạng lưới cấp nước đến các khu dân cư đang sử dụng nước giếng sẽ góp phần giải quyết nhu cầu nước sạch thiết yếu của người dân. Qua đó, địa phương từng bước nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn, cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe và góp phần hoàn thiện hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh.