Công nhân, lao động hồ hởi tham gia Chợ Tết Công đoàn năm 2024

Tại phiên Chợ Tết Công đoàn 2024, công nhân, người lao động hồ hởi khi mua được nhiều mặt hàng giảm giá, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và mua hàng bằng voucher tại gian hàng 0 đồng.

Chiều ngày 21/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức chương trình "Tết sum vầy" và khai mạc "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, sau 10 năm triển khai,  đã có hơn 168.000 chương trình "Tết sum vầy" được tổ chức ở các cấp Công đoàn với hơn 29 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia với tổng kinh phí hơn 17.000 tỷ đồng.

Chương trình "Tết sum vầy" thực sự trở thành hoạt động được công nhân lao động mong chờ và nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với gần 1,1 triệu đoàn viên, người lao động được thăm hỏi, tặng quà; hơn 24 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo, hỗ trợ; tạo niềm vui tinh thần cho 12 triệu đoàn viên, người lao động với nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí… và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác.

Thông qua "Tết sum vầy", các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn đã đáp ứng được nhu cầu thiết thực của đoàn viên, người lao động; tạo điều kiện, cơ hội cho đoàn viên, người lao động giao lưu, chia sẻ, trao đổi với nhau với lãnh đạo doanh nghiệp và cũng là động lực thúc đẩy lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo đảm việc làm, nâng cao đời vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, năm 2024 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; năm thứ tư triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, vượt qua khó khăn thách thức làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự vững mạnh…

Chú thích ảnh
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Nguyễn Đình Khang phát biểu tại chương trình. Ảnh: VQ

Một trong những hoạt động đổi mới trong chương trình Tết sum vầy năm nay là việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Công ty HD SAISON, sàn thương mại điện tử Shopee, Tiki tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử, nhằm giúp đoàn viên công đoàn, người lao động có cơ hội mua hàng hóa, sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, ưu đãi, hiện đại, thuận lợi, nhanh chóng và phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, thúc đẩy việc giao dịch không dùng tiền mặt.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao biển tượng trưng kinh phí tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động. Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thay mặt đoàn viên, công nhân lao động Thành phố đón nhận món quà rất có ý nghĩa này. Ảnh: VQ
Chú thích ảnh
Tặng quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VQ
Chú thích ảnh
Người lao động tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng Tết sum vầy 2024.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, các hoạt động của “Tết sum vầy” là việc làm thiết thực, thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 “đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có điều kiện đón xuân, vui tết”. Trong 10 năm qua, các cấp Công đoàn đã tổ chức hơn 168 ngàn chương trình, tặng quà cho hơn 24 triệu đoàn viên, công nhân, người lao động, với số kinh phí hơn 17.000 tỷ đồng.

“Những phần quà Tết, những chiếc vé tàu, xe, tiền thưởng, tiền hỗ trợ khó khăn luôn là những nghĩa cử cao đẹp, thấm đượm tình nghĩa ấm áp của tổ chức Công đoàn; là nguồn cổ vũ, động viên đoàn viên, công nhân lao động gắn bó với doanh nghiệp. Đó là những việc nên làm và chúng ta cùng nhau làm tốt hơn nữa trong thời gian tới”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng với quốc tế, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Bằng những việc làm và kết quả cụ thể để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh của Công đoàn Việt Nam, “đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Trong ngắn hạn, cần phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách, giải pháp chủ yếu, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập; giải quyết vấn đề nhà ở xã hội, các công trình phúc lợi về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, công nhân, người lao động…

Trong khuôn khổ chương trình "Tết sum vầy" đã diễn ra lễ khai mạc "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024. Đây là năm thứ 2 "Chợ Tết Công đoàn" được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức, nhằm đa dạng hóa các hình thức chăm lo, mang Tết đủ đầy đến cho đoàn viên, người lao động, thông qua việc cung cấp các mặt hàng thiết yếu, có chất lượng, giá ưu đãi tới đoàn viên, người lao động.

“Chợ Tết Công đoàn năm 2024” với quy mô 124 gian hàng bán các loại sản phẩm, hàng hóa bảo đảm chất lượng với giá ưu đãi từ 15% trở lên, gian hàng 0 đồng cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, bốc thăm trúng thưởng….

Mặc dù thời tiết chuyển lạnh cùng mưa nhỏ, nhưng rất đông đoàn viên, người lao động vẫn đến tham gia Chợ Tết Công đoàn.

Những hình ảnh của Chợ Tết Công đoàn:

Chú thích ảnh
Phát phiếu mua hàng tại gian hàng 0 đồng cho công nhân, người lao động.
Chú thích ảnh
Phiếu mua hàng do Công đoàn phát.
Chú thích ảnh
Gian hàng 0 đồng của Công đoàn.
Chú thích ảnh
Người lao động mua hàng tại gian hàng 0 đồng.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng tại Chợ Tết Công đoàn được giảm giá, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người lao động hồ hởi khi mua được nhiều hàng hoá sắm Tết.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, công nhân công ty TNHH Meiko Việt Nam, đến từ Thạch Thất (Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi được phát voucher mua hàng ở gian hàng 0 đồng, mua hàng giảm giảm giá sắm Tết. Chương trình này rất ý nghĩa với công nhân lao động trong thời buổi khó khăn như hiện nay”.

Còn chị Ngô Thị Nga, công nhân Công ty điện tử Stanley chia sẻ: “Phiên chợ có nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ trong cuộc sống thường ngày. Tham gia chương trình Tết sum vầy và Chợ Tết công đoàn, tôi tranh thủ mua được nhiều hàng hoá, sắm Tết”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Không gian truyền thống bên lối vào Chợ Tết Công đoàn.

 

Bài, ảnh, clip: XC/Báo Tin tức
Những lưu ý về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn
Những lưu ý về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn của các cơ quan Nhà nước đã được ấn định từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2/2024. Các doanh nghiệp có thể chọn 1 trong 3 phương án nghỉ phù hợp với lịch sản xuất, đơn hàng, nguyện vọng của người lao động và đảm bảo quyền lợi trường hợp huy động làm thêm trong thời gian này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN