Công bố Chung kết cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi

Ngày 19/6, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã có thông báo kết quả Chung kết Cuộc thi Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ phần thi vẽ tranh và thi viết cùng danh sách các thí sinh lọt vào vòng Chung kết phần thi trực tuyến.

Chú thích ảnh
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN

Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 15/4 với 3 hình thức: Thi viết, thi vẽ tranh và thi trực tuyến. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi đã được các tỉnh, thành phố tích cực triển khai, tuyên truyền, lan tỏa đến các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng, trở thành một đợt sinh hoạt chuyên đề mang tính giáo dục cao, là dịp để thiếu nhi cả nước thể hiện tình cảm với Bác Hồ kính yêu cũng như thi đua học tập, rèn luyện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Ban Tổ chức cũng cho biết, tính đến 12 giờ ngày 15/6/2020, tổng cộng cả 3 hình thức thi, cuộc thi đã nhận được gần 4,5 triệu bài thi của các bạn thiếu nhi ở khắp mọi miền đất nước.

Trong đó, thi vẽ tranh có tới hơn 3,7 triệu bài thi. Đây là hình thức thu hút số lượng thiếu nhi tham gia đông nhất, trong đó số lượng bài thi của khối Tiểu học chiếm 70%, Trung học Cơ sở chiếm 30%.

Thi viết có 75.023 bài thi. Trong đó, số lượng bài thi của khối Tiểu học chiếm 60%, Trung học Cơ sở chiếm 40%. Các bài thi được trình bày theo hai thể loại viết văn và thơ, một số bài thi có hình thức thể hiện sáng tạo (có kết hợp vẽ tranh, sáng tác mới, trình bày đẹp)...

Thi trực tuyến có hơn 687.000 thí sinh tham gia, trong đó số lượng thí sinh của khối Tiểu học chiếm 40%, Trung học Cơ sở chiếm 60%. 

Hai hình thức thi viết và vẽ tranh đều diễn ra từ ngày 15/4 và kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 10/6. Căn cứ thể lệ cuộc thi và kết quả chấm Chung khảo, ở mỗi hình thức, Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích, trong đó giải thưởng được chia đều cho hai khối Tiểu học và Trung học Cơ sở.

Ở hình thức thi vẽ tranh, Giải Nhất bảng Tiểu học thuộc về tác phẩm “Chúng cháu về thăm Bác” của em Đỗ Khánh Linh, lớp 5D, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Giải Nhất bảng Trung học Cơ sở thuộc về tác phẩm “Hành trình theo dấu chân Bác” của em Nguyễn Châu Phương Trinh, lớp 7A2 Trường Trung học Cơ sở thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ở hình thức thi viết, Giải nhất bảng Tiểu học thuộc về tác phẩm “Học tập và làm theo 5 điều Bác dạy” của em Trần Minh Châu, lớp 5A5, Trường Tiểu học số 1 Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Giải Nhất bảng Trung học Cơ sở thuộc về tác phẩm “Bác Hồ - ánh sáng của niềm tin” của em Lưu Thị Hà Phương, lớp 7B7, Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ở hình thức thi trực tuyến, Ban tổ chức đã chọn ra 260 thí sinh xuất sắc nhất tham dự vòng thi Chung kết. Trong đó, bảng Tiểu học có 130 thí sinh, đứng đầu danh sách là em Đặng Thanh Phương, lớp 3C10, Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (với thành tích trả lời đúng 50 câu hỏi trong 1 phút 62 giây).

Bảng Trung học Cơ sở có 130 thí sinh, đứng đầu danh sách là em Nguyễn Thị Thanh Thủy, lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Tân Ninh huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (với thành tích trả lời đúng 80 câu hỏi, đi qua 10 địa danh với 3 phút 52 giây).

Vòng Chung kết hình thức thi trực tuyến dự kiến diễn ra từ 9 - 10 giờ 30 phút ngày 27/6 tại các điểm cầu: Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Long. Thí sinh có thể tham gia thi thử, làm quen cách thức thi vòng Chung kết theo thể lệ từ ngày 22 – 25/6 trên trang web của cuộc thi tại địa chỉ https://bachovoithieunhi.vn/.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 4 - 5/7 tại Thủ đô Hà Nội.

Minh Huệ (TTXVN)
Bác Hồ với tình cảm của người dân Hà Nội
Bác Hồ với tình cảm của người dân Hà Nội

Tháng 5 về, trong không khí cả nước kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), người dân Hà Nội lại rưng rưng nhớ Bác Hồ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN