Công bố 8 kỷ lục về Phật giáo

Chào mừng Đại lễ Phật Đản, Phật Lịch 2557 (dương lịch năm 2013), ngày 16/5, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam đã công bố 8 kỷ lục Phật giáo năm 2013.

Đó là: Trường Phật giáo đào tạo nhiều tăng ni sinh nhất - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, trung tâm thu hút các học giả và các nhà nghiên cứu từ nhiều nơi trên thế giới.

Trường Phật giáo đào tạo nhiều tăng ni sinh nhất. Ảnh: kyluc.vn


Tượng Đức Phật Thích Ca bằng đá sapphire lớn nhất - Thiền viện Trúc lâm Tây Thiên (Vĩnh Phúc), pho tượng Phật này là tượng được tạc từ đá ngọc Việt Nam có chứa 80-90% sapphire, được các nghệ nhân Việt Nam thổi hồn dân tộc Việt vào tượng Phật, nên tượng mang bản sắc văn hóa nghệ thuật, mỹ thuật Việt Nam.

Tượng Phật nhập niết bàn bằng đá sapphire lớn nhất Việt Nam - Chùa Hội An (Bình Dương). Kỳ Lam Ngọc Phật là pho tượng Phật được làm từ một loại đá quý có chứa nhiều chất liệu Corindon (sapphire) màu xanh dương đậm. Đây là một tài sản vô cùng quý giá của vùng đất Bình Dương và Phật giáo Bình Dương.

Ngôi chùa sản xuất phim Phật giáo nhiều nhất – Chùa Hoằng Pháp, TP Hồ Chí Minh. Sự ra đời của các bộ phim về Phật giáo do chùa sản xuất và phát hành không chỉ đáp ứng về mặt tinh thần cho cộng đồng Phật tử trong và ngoài nước mà còn khẳng định Phật giáo đã, đang và sẽ chuyển mình cùng nhịp sống của thời đại.

Kênh truyền hình sản xuất và phát sóng nhiều chương trình nhất về chủ đề phát giáo Việt Nam – Kênh AVG. Kênh truyền hình này đã xây dựng được gần 20 chương trình. Thời gian phát sóng các chương trình về chủ đề Phật giáo là 2 giờ/ngày.

Người biên tập và biên soạn kinh sách Phật giáo nhiều nhất – Thượng tọa Thích Nhật Từ.

Người đọc sách nói Phật giáo nhiều nhất – bà Nguyễn Hướng Dương.

Bộ sưu tập tem về đề tài Phật giáo nhiều nhất của ông Nguyễn Đại Hùng Lộc.


Hà Huy Hiệp

Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam: Vẻ đẹp văn hóa trong ánh sáng tâm linh
Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam: Vẻ đẹp văn hóa trong ánh sáng tâm linh

Gần 200 tài liệu, hiện vật bao gồm: Tranh, tượng Phật, vật liệu trang trí kiến trúc chùa tháp, đồ thờ cúng, nhạc khí, bia ký… vừa được Bảo tàng Lịch sử quốc gia giới thiệu trong trưng bày “Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam” qua các thời kỳ lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN