Chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Chiều 24/6, tại Chùa An Hòa Tự (xã Phú Tân, tỉnh An Giang), Đoàn công tác do ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nhân kỷ niệm 87 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939 - 18/5 năm Bính Ngọ 2026).

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, An Giang là quê hương khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoằng đạo của Đức Huỳnh Giáo chủ. Trong suốt chặng đường 87 năm hình thành và phát triển, Phật giáo Hòa Hảo đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái, đoàn kết dân tộc, hướng con người đến những giá trị chân - thiện - mỹ.

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tích cực tham gia các chương trình phúc lợi xã hội, đoàn kết, tương trợ những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bằng những việc làm thiết thực như xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, cầu, đường nông thôn, vận động mua xe cứu thương, khám bệnh miễn phí... Năm 2025, tổng số tiền hoạt động từ thiện - xã hội trong toàn đạo đạt trên 650 tỷ đồng, riêng tỉnh An Giang đạt trên 190 tỷ đồng; qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Kính mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các chức việc và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động theo đúng hiến chương, giáo luật; phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, chung tay xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. 

Trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo khẳng định, Giáo hội và toàn thể bà con Phật giáo Hòa Hảo sẽ tiếp tục kiên định đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, với 4 chương trình đạo sự trọng tâm, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được; đồng thời tiếp tục vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm công dân, không tham gia tệ nạn xã hội, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu; chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội… góp phần thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Với giáo lý “Học Phật, tu nhân”, “Tại gia cư sỹ”, chủ yếu lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành, các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các chức việc và đồng bào Phật giáo Hòa Hảo phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và tỉnh An Giang phát động.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Kỷ niệm 106 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo
Kỷ niệm 106 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo

Sáng 13/1, tại chùa An Hòa Tự, xã Phú Tân (An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức kỷ niệm 106 năm (25/11 năm Kỷ Mùi - 25/11 năm Ất Tỵ) Ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo Huỳnh Phú Sổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN