Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng tân Chủ tịch Nghị viện châu Âu

Nhân dịp bà Roberta Metsola vừa được bầu giữ trọng trách Chủ tịch Nghị viện châu Âu, ngày 22/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng.

Chú thích ảnh
Bà Roberta Metsola phát biểu tại cuộc họp ở Strasbourg, Pháp, ngày 17/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tới Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola lời chúc mừng tốt đẹp nhất; bày tỏ rất ấn tượng khi được biết bà Roberta Metsola là Chủ tịch Nghị viện châu Âu trẻ nhất trong lịch sử và là nữ Chủ tịch đầu tiên trong 20 năm qua của Nghị viện châu Âu. 

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu, đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam, trong đó quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Roberta Metsola cùng với sự ủng hộ của các Nghị sĩ Nghị viện châu Âu, quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu sẽ được phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng sâu rộng, hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của người dân hai bên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp để tiếp tục trao đổi về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu; quan hệ giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu nói chung.

TTXVN/Báo Tin tức
Điện chúc mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Bắc Macedonia
Điện chúc mừng Thủ tướng nước Cộng hòa Bắc Macedonia

Nhân dịp ông Dimitar Kovacevski được bầu làm Thủ tướng nước Cộng hòa Bắc Macedonia, ngày 20/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN