Bên lề buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 14 (phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chia sẻ với phóng viên về chương trình hành động của mình khi ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Là một trong 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội tại đơn vị bầu cử số 14, ông có thể chia sẻ về chương trình hành động của mình trước cử tri?
Chúng tôi xác định HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031 là một nhiệm kỳ hết sức quan trọng. Đây là giai đoạn thành phố triển khai những định hướng phát triển lớn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Nhiệm kỳ này gắn với ba nội dung trọng tâm. Thứ nhất là triển khai quy hoạch phát triển Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, mang tính chiến lược cho tương lai của Hà Nội. Thứ hai là thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới. Thứ ba là tổ chức triển khai các động lực phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới, đặc biệt trong đó là Luật Thủ đô (sửa đổi), dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua, qua đó tạo cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội phát triển.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.
Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn. Nhiều thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương sẽ được trao cho HĐND và UBND thành phố. Vì vậy, yêu cầu đối với các đại biểu HĐND nhiệm kỳ tới sẽ cao hơn, đòi hỏi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và Nhà nước trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố.
Chúng tôi cũng xác định rằng khi thẩm quyền được trao nhiều hơn thì trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cũng cao hơn. Vì vậy, các cam kết của đại biểuphải bằng những hành động cụ thể, bắt đầu ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, với tinh thần làm việc quyết liệt, hiệu quả, đem lại kết quả thực chất cho người dân.
Một số cử tri bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn tới những vấn đề của địa phương. Ông chia sẻ như thế nào về điều này?
Tôi được phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 14 gồm các địa bàn Sơn Tây, Đoài Phương và Tùng Thiện. Đây là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, giàu bản sắc của xứ Đoài.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri với chính quyền thành phố, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của người dân tại khu vực này.
Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri sẽ được tôi tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới HĐND và UBND thành phố để xem xét, giải quyết kịp thời. Quan điểm của chúng tôi là mọi tiếng nói của cử tri đều phải được lắng nghe và xử lý một cách thỏa đáng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.
Theo ông, các chương trình hành động của ứng viên sẽ được giám sát và đánh giá như thế nào để không chỉ dừng lại ở lời hứa?
Tất cả các chương trình hành động của ứng viên đại biểu HĐND phải được thực hiện theo tinh thần: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; đồng thời rõ hành động và rõ kiểm tra, giám sát.
Các đại biểu HĐND phải chịu sự giám sát của cử tri, của HĐND và của các cơ quan có thẩm quyền. Vì vậy, mỗi cam kết đưa ra trước cử tri đều phải được cụ thể hóa bằng những kế hoạch và hành động thực tế.
Chúng tôi tin rằng mỗi ứng viên, với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, sẽ nỗ lực thực hiện những cam kết của mình một cách thiết thực và hiệu quả nhất.
Ông có thông điệp gì gửi tới cử tri Thủ đô trước “ngày hội toàn dân”?
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thông qua lá phiếu của mình, cử tri sẽ lựa chọn những người xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô cũng như đất nước trong giai đoạn mới.
Xin cảm ơn ông!