Chính phủ tập trung các giải pháp kiềm chế lạm phát

Trong các ngày 1 và 2/12, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp phiên họp thường kỳ tháng 11, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2010, bàn một số vấn đề khác như công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính... Một trong những trọng tâm của phiên họp này là các thành viên Chính phủ đã thảo luận những giải pháp đồng bộ nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường và giá cả.

Toàn cảnh Phiên họp Chính phủ. Ảnh: Đức tám - TTXVN


Những thành quả và khó khăn

Thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm 2010, các thành viên Chính phủ cho rằng, trong những tháng cuối năm, sản xuất và đời sống nhân dân gặp một số khó khăn do thiên tai liên tiếp xảy ra, thị trường giá cả có những biến động phức tạp... Dưới sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương, kinh tế - xã hội 11 tháng của nước ta nhìn chung vẫn đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ, du lịch... vẫn đạt mức tăng khá. Cả nước đã thu hoạch được 1.453.400 ha lúa mùa; sản lượng thủy sản đạt 442.000 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 14,3%; thu ngân sách đạt 98,7% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ tăng 25% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng 36,5%... Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ đã chỉ rõ những khó khăn thách thức mà nền kinh tế nước ta cần phải vượt qua, nhất là giá cả hàng hóa trên thế giới tăng mạnh, tỷ giá ngoại tệ trên thị trường tự do tăng cao tạo áp lực lên giá cả hàng tiêu dùng tăng mạnh (tháng 11 tăng 1,86% so với tháng trước, đưa chỉ số giá tiêu dùng 11 tháng tăng 9,58%)... Trên tinh thần này, các thành viên Chính phủ kiến nghị thực hiện các biện pháp khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích cực chuẩn bị hàng hóa, đặc biệt là hàng tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những tháng cuối năm, tránh tình trạng thiếu cung gây sốt giá, tăng giá bất hợp lý. Các cơ quan chức năng rà soát lại các công cụ, chính sách tiền tệ, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua...

Quyết liệt thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các thành viên Chính phủ cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề để xảy ra tình trạng giá cả tăng cao, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân là do chưa quán triệt đầy đủ và chưa tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, kiểm soát giá cả, bình ổn thị trường đã được chỉ đạo. Do vậy, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ, Chỉ thị số 1875/CT-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường những tháng cuối năm 2010 và Chỉ thị số 2164 /CT-TTg ngày 30/11/2010 về việc tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả, thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Tân Mão và quý I năm 2011 để điều hành tốt hơn về giá cả, lãi suất, tỷ giá.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành tập trung chỉ đạo kiểm soát tình trạng tăng giá bất hợp lý, tránh tâm lý gây hoang mang trong nhân dân. Trước diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới về giá vàng, đô la, Ngân hàng Nhà nước cần nắm chắc tình hình để chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả bảo đảm kiểm soát, ổn định tỷ giá ngoại tệ, giá vàng và lãi suất, đồng thời phối hợp với ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm lũng đoạn thị trường. Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đề xuất các giải pháp cụ thể về điều hành tỷ giá và lãi suất trong điều kiện hiện nay. Các địa phương tăng cường kiểm soát giá, trong đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tham gia bình ổn giá mở rộng mạng lưới, tăng điểm bán hàng, tích cực đưa hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng thời hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất lương thực và thực phẩm.....

Một vấn đề được Thủ tướng nhắc nhiều lần tại phiên họp thường kỳ Chính phủ lần này là các bộ, ngành chức năng cần chủ động phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền để xã hội và nhân dân tiếp cận được nhanh, chính xác hoạt động điều hành của Chính phủ và các thông tin về tài chính, tiền tệ, thị trường, giá cả, phản ánh sát thực về cung cầu, giá cả để các doanh nghiệp, nhân dân hiểu rõ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp sức cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá cả thị trường, tránh tâm lý bất an trong nhân dân. Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là người phát ngôn về tỷ giá và lãi suất, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát ngôn về tình trạng giá cả....

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành chức năng, tùy theo lĩnh vực phân công, rà soát lại kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh lương thực, ứng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt vừa qua, đẩy mạnh xuất khẩu, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm giao thông, quan tâm cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng...

Cũng tại phiên họp lần này, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về tờ trình Chính phủ về Nghị quyết của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020, Báo cáo tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Thiện Thuật - TTXVN

Quyết liệt kiểm soát giá, ổn định kinh tế vĩ mô
Quyết liệt kiểm soát giá, ổn định kinh tế vĩ mô

Chiều 2/12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2010. Tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu và đại diện các bộ…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN