Cầu vượt Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt đi vào hoạt động

Sáng nay, 30/8 Hà Nội đã chính thức làm lễ thông xe cầu vượt tại nút giao Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt sau sáu tháng thi công. Đây là cây cầu vượt nhẹ thứ 6 trên địa bàn Hà Nội được đưa vào sử dụng nhằm giải quyết ùn tắc giao thông. Cầu vượt trên đường Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt có chiều dài hơn 350m dành cho 2 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp.

Phát biểu tại buổi lễ thông xe, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của nhà thầu, đơn vị thi công đã đưa công trình về đích vượt tiến độ, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại nút giao này.



Cầu vượt Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt trong ngày thông xe.




Theo phương án tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội, các phương tiện xe con, xe máy, xe buýt, xe khách lưu thông theo hướng từ đường Đại Cồ Việt đi Trần Khát Chân và ngược lại sẽ được ưu tiên lưu thông trên cầu vượt.


Các phương tiện đi lại bên dưới cầu vượt theo các hướng Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân và ngược lại; Bạch Mai - Phố Huế; Lê Đại Hành, Mai Hắc Đế - Trần Khát Chân… lưu thông theo đèn tín hiệu giao thông.

Các phương tiện xe tải, xe chuyên dùng, xe máy thi công, xe thô sơ, người đi bộ bị cấm đi lại trên cầu.


Cây cầu vượt Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt được thông xe, phía dưới chân cầu không còn cảnh ùn tắc.
 

Tin, ảnh: Lê Phú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN