Các đơn vị công an, quân đội và 143 khách sạn sẵn sàng đón hàng chục nghìn người cách ly tập trung

Với tinh thần “thương người như thể thương thân” trong dịch COVID-19, cùng với các đơn vị công an, quân đội, đã có 143 khách sạn đăng ký sẵn sàng nguồn lực đón người đến cách ly tập trung. Thủ đô Hà Nội lên phương án đón 10.000 người và Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên phương án đón 17.000 người về nước tránh dịch COVID-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Thành phố đang tổ chức cách ly tập trung tại bệnh viện Công an Thành phố và 8 đơn vị quân đội trên địa bàn, gồm: Bệnh viện Công an TP Hà Nội tại Phú La, Hà Đông; Trường Quân sự (Xuân Sơn, Sơn Tây); D15 Lục quân (Thạch Hòa, Thạch Thất); D16 Lục Quân (Yên Bình, Thạch Thất); Trung đoàn Pháo binh 58 (Hòa Thạch, Quốc Oai); Trung đoàn bộ binh 59 (Xuân Mai, Chương Mỹ); trường Pháp binh (Xuân Sơn, Sơn Tây); Tiểu đoàn pháp binh D14 (Hòa Thạch, Quốc Oai); tiểu đoàn Pháo binh D15 (Hòa Thạch, Quốc Oai).  Bên cạnh đó là Khu nhà ở cho học sinh sinh viên ở Pháp Vân - Tứ Hiệp và Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II với 3 tòa nhà cao 21 tầng. 

Chú thích ảnh
Địa điểm cách ly tại Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: Dương Hiệp.

Theo đánh giá của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong những ngày tới, số du học sinh, lao động Việt Nam ở nước ngoài về nước sẽ gia tăng. Hà Nội đã xây dựng kịch bản tiếp nhận khoảng 10.000 trường hợp cách ly tập trung nhập cảnh từ nước ngoài về qua sân bay Nội Bài. Do đó, Hà Nội cũng sẽ lên kế hoạch trưng dụng một số trường dạy nghề ở Phú Xuyên, Sơn Tây, Chương Mỹ, Mê Linh, Sóc Sơn…

Tổng cục Du lịch cũng cho biết, đến ngày 19/3, có 143 khách sạn, cơ sở lưu trú trên cả nước đăng ký làm nơi cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 có thu phí đối với những người nhập cảnh từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch về Việt Nam. Trước mắt các khách sạn dành cho đối tượng cách ly tập trung nhập cảnh vào Việt Nam là người nước ngoài. Hiện, Khách sạn Hòa Bình đã tiếp nhận những người nước ngoài nằm trong diện cách ly.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Du lịch cũng đã rà soát phối hợp với các đơn vị có liên quan, vận động một số khách sạn trên địa bàn đảm bảo các yêu cầu về cách ly phục vụ khách du lịch. Tổng số đáp ứng được khoảng 1.432 người, trong đó có 7 khách sạn thống nhất phục vụ khách du lịch cách ly, với 660 phòng, 1.362 giường, đáp ứng cho 1.362 khách; 13 căn hộ phục vụ tương đương khoảng 50 - 70 người...

Còn theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, hiện nay, mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón từ 1.300 - 1.700 người nhập cảnh, như vậy trong 10 ngày tới, sân bay sẽ tiếp nhận khoảng 17.000 người. TP Hồ Chí Minh đã lên phương án cụ thể, chặt chẽ để không vượt quá ngưỡng kiểm soát; đồng thời, chỉ đạo các quận, huyện, xã, phường đều phải lên phương án ứng phó vì tốc độ lây lan của dịch bệnh COVID-19 rất nhanh. 

Do vậy, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị các phương án điều trị, gồm: Bệnh viện dã chiến ở huyện Củ Chi với 300 giường bệnh đã đi vào hoạt động và đang điều trị 8 bệnh nhân; bệnh viện Cần Giờ có 300 giường bệnh sẵn sàng cho công tác điều trị chuyên sâu các trường hợp nhiễm bệnh COVID-19 do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phụ trách chuyên môn. Thành phố cũng đã sẵn sàng chuẩn bị kịch bản với 1.000 giường tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và có kịch bản cuối cùng là chuyển toàn bộ bệnh nhân của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sang bệnh viện khác để dành toàn bộ cơ sở 500 giường cho bệnh nhân COVID-19.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh để có khu cách ly dự phòng khoảng 24.000 giường. Bộ tư lệnh cũng đã tăng cường 400 quân số sang Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác chuẩn bị sử dụng làm khu cách ly tập trung. Đến chiều 19/3, khoảng 2.000 giường tại đây đã sẵn sàng để đón các trường hợp vào cách ly.

“TP Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương phát triển các khu cách ly ở ngoại ô; tình huống xấu nhất, bắt buộc cuối cùng mới cách ly trong nội thành. Một số khách sạn, resort của TP Hồ Chí Minh tình nguyện tham gia làm địa điểm cách ly cũng cần phải ưu tiên chọn những khách sạn ở ngoại thành, sau khi kiểm tra cơ sở vật chất sẽ phải đào tạo cho nhân viên khách sạn các kiến thức cơ bản khi tiếp nhận người nghi nhiễm”, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đến nay, Thành phố còn 177 trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 173 âm tính. Tổng số trường hợp cách ly tập trung là gần 3.000 trường hợp, trong đó khu cách ly thành phố là 2.500 trường hợp, quận huyện là 500 trường hợp; cách ly tại nhà là 615 trường hợp.

Trong diễn biến khác, chiều 19/3, Bộ Y tế cho biết, bệnh nhân số 18 mắc COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã khoẻ mạnh hoàn toàn; nhiều trường hợp khác cũng đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 - 2 lần. Trong số 60 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng sống được kiểm soát.

- Bộ Y tế thông báo khẩn về 5 chuyến bay có hành khách mắc COVID-19: EK392 của Emirates Airlines từ Dubai đến TP Hồ Chí Minh ngày 15/3; VJ642 của Vietjet Air từ TP Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng ngày 12/3; TK 162 của Turkish Airlines từ Instanbul về TP Hồ Chí Minh ngày 10/3; EK 394 của Emirates từ Dubai đến Nội Bài ngày 12/3; QR 976 của Qatar Airways từ Doha đến Nội Bài ngày 17/3. Bộ Y tế đề nghị tất cả hành khách trên các chuyến bay nói trên liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.
- Do diễn biến dịch COVID-19 ngày càng nghiêm trọng và chính sách hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới giữa các nước, Vietnam Airlines thông báo tạm dừng khai thác tất cả đường bay quốc tế trong mạng bay của Hãng dự kiến đến hết ngày 30/4/2020. Các đường bay Đông Nam Á gồm: Singapore, Thái Lan, Indonesia, Lào, Campuchia, Myanmar sẽ tạm dừng khai thác hai chiều từ ngày 21/3. Đường bay Anh, Nhật Bản tạm dừng hai chiều từ ngày 23/3. Đường bay Đức, Australia tạm dừng chiều Việt Nam đi từ ngày 24/3, chiều về Việt Nam từ ngày 25/3.
Vân Sơn/Báo Tin tức
Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi
Tăng cường phòng chống dịch COVID-19 đối với người cao tuổi

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho người cao tuổi, người có các bệnh lý và các đối tượng có nguy cơ khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN