Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung gặp mặt các chức sắc tôn giáo.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo có nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật; tổ chức triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tín ngưỡng, tôn giáo hoặc có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.
Bộ Dân tộc và Tôn giáo là đầu mối liên hệ với các tổ chức tôn giáo trong nước và quốc tế, đối ngoại tôn giáo và đấu tranh nhân quyền trên lĩnh vực tôn giáo; thúc đẩy tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam; hướng dẫn các cộng đồng tín ngưỡng, tổ chức, cá nhân tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng, các chức sắc tôn giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín đồ gìn giữ, phát huy truyền thống phụng đạo, yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó với dân tộc, đoàn kết đạo đời, cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
"Với trí tuệ, đức hạnh, uy tín của mình, các vị chức sắc tôn giáo sẽ cùng với các cơ quan quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo, lan tỏa giá trị đạo đức, tinh thần nhân văn trong giáo lý tôn giáo thành các hoạt động thiết thực, để xây dựng nước Chúa, cõi Niết bàn, đất Thánh ngay tại đất nước Việt Nam", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.
Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.
Tại buổi gặp mặt, các chức sắc tôn giáo trên cả nước bày tỏ vui mừng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác tôn giáo; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong việc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, chung tay với Nhà nước trong công tác an sinh xã hội, chung sức, đồng lòng với chính quyền, nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.